Roddick lại thắng vất vả

12/10/2011 00:55 GMT+7

Cựu vô địch Mỹ mở rộng Andy Roddick (hạt giống số 10) dường như vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao khi thắng vất vả trước đối thủ xếp hạng 72 thế giới (TG) Grigor Dimitrov của Bulgaria ở vòng 2 giải Shanghai Masters 2011 diễn ra tại Trung Quốc.

ẢNH: AFP

Cựu vô địch Mỹ mở rộng Andy Roddick (hạt giống số 10) dường như vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao khi thắng vất vả trước đối thủ xếp hạng 72 thế giới (TG) Grigor Dimitrov của Bulgaria ở vòng 2 giải Shanghai Masters 2011 diễn ra tại Trung Quốc.

Trong ván đầu tiên, tay vợt người Mỹ phải “toát mồ hồi hột” trong những game mà Dimitrov cầm giao bóng và chỉ chiến thắng ở loạt tie-break với điểm số 7/6. Tương tự ở ván 2, Roddick phải nhờ đến việc thắng điểm break ở game thứ 11 (game mà Dimitrov giao bóng) mới đánh bại đối thủ với điểm số 7/5. Trước đó, ở vòng 1, Roddick phải cần đến 3 ván mới vượt qua tay vợt Đài Loan Yen-Hsun Lu với tỷ số 2-1 (6/2, 3/6, 6/2). Đối thủ vòng 3 của Roddick sẽ là Nicolas Almagro (Tây Ban Nha), thắng người đồng hương Tommy Robredo với điểm số 7/5 và 6/3.

Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra ở các trận đấu còn lại của vòng 1 khi Feliciano Lopez của Tây Ban Nha quật ngã đối thủ Serbia Janko Tipsarevic (9) - người vừa đăng quang giải Malaysia Open - sau 2 ván cùng điểm số 7/6, trong khi tay vợt xếp hạng 77 TG Albert Ramos đánh bại á quân China Open 2011 Marin Cilic với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.