Roddick và Sharapova dừng bước

24/01/2011 10:19 GMT+7

Hai cựu số 1 thế giới Andy Roddick và Maria Sharapova đã thể hiện một hình ảnh nhạt nhòa ở vòng 4.

Nỗi thất vọng của Roddick và Sharapova - Ảnh: Reuters, AFP

Hai cựu số 1 thế giới Andy Roddick và Maria Sharapova đã thể hiện một hình ảnh nhạt nhòa ở vòng 4.

Ngay trước thềm giải năm nay, “Búp bê Nga” Sharapova được nhiều người đặt kỳ vọng do đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương. Hơn nữa, đấu trường Úc mở rộng chính là nơi tay vợt người Nga giành được nhiều thành công nhất trong sự nghiệp với 1 chức vô địch (năm 2008), 1 lần á quân và 2 lần vào đến bán kết. Sự kỳ vọng ấy được vun đắp thêm với những trận thắng của Sharapova (hạt giống số 14) sau 3 vòng đầu trước Tamarine Tanasugarn, Virginie Razzano và Julia Goerges. Thế nhưng, tất cả đều sụp đổ khi tay vợt người Nga thể hiện một phong độ kém cỏi trước đối thủ người Đức Andrea Petkovic (30), người từng bị Sharapova dễ dàng đánh bại ở giải Cincinnati Open 2010. Sharapova đã phạm 30 lỗi đánh bóng và để thua ván đầu 2/6, sau đó không gượng dậy nổi khi để thua tiếp 3/6 ở ván 2.

Tương tự, cựu vô địch Mỹ mở rộng Andy Roddick (8), người vào bán kết Úc mở rộng 2010, cũng gây thất vọng khi gục ngã trước Stanislas Wawrinka (19) của Thụy Sĩ. Ở trận này, dù Roddick phát huy được sở trường với 24 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng do di chuyển khá chậm chạp nên đành thua trắng sau 3 ván với điểm số 3/6, 4/6 và 4/6.

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki  thẳng tiến vào tứ kết bằng trận thắng dễ trước tay vợt người Latvia Anastasija Sevastova (6/3, 6/4). Wozniacki sẽ gặp Francesca Schiavone (6), người làm nên trận đấu kịch tính nhất hôm qua trước đối thủ Svetlana Kuznetsova (23). Ở trận này, sau khi hòa 1-1 ở 2 ván đầu, hai tay vợt đã chơi đến kiệt sức ở ván 3 trong 3 tiếng đồng hồ để giải quyết thắng thua và cuối cùng phần thắng thuộc về Schiavone với điểm số 16/14. Tay vợt Li Na (Trung Quốc) nối dài giấc mơ đăng quang Grand Slam đầu tiên khi đánh bại Victoria Azarenka (8) sau 2 set cùng điểm số 6/3 để gặp Andrea Petkovic (30) ở tứ kết.

ĐKVĐ đơn nam Roger Federer cũng tiến gần đến việc bảo vệ ngôi vô địch sau khi hạ tay vợt từng đến VN tham dự giải Heneiken Stars 2010 - Tommy Robredo với điểm số 6/3, 3/6, 6/3, 6/2. Chiến thắng này còn giúp tay vợt Thụy Sĩ phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Jimmy Connor với 27 lần vào đến tứ kết ở một giải đấu lớn. Đối thủ của Federer ở tứ kết là Stanislas Wawrinka. Trong khi đó, tay vợt người Serbia Novak Djokovic (3) cũng thuận buồm xuôi gió ở giải này bằng chiến thắng 3-0 (6/3, 6/4, 6/0) trước Nicolas Almagro (14) của Tây Ban Nha để vào tứ kết gặp Tomas Berdych (6), người đánh bại Fernando Verdasco (9) 6/4, 6/2, 6/3.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.