Roger Federer phản bác lời cáo buộc bán độ

18/10/2010 00:29 GMT+7

Theo tờ TMZ (Mỹ), siêu sao quần vợt Roger Federer bị công ty in ấn Agate là đối tác của IMG - đơn vị chủ quản của tay vợt người Thụy Sĩ - đâm đơn kiện về việc tuồn những thông tin nội bộ của trận chung kết Pháp mở rộng 2007 cho ông chủ Theodore Fortsmann của IMG, mà nhờ đó Fortsmann đã thắng cược hàng triệu USD để trang trải nợ nần của công ty.

Theo tờ TMZ (Mỹ), siêu sao quần vợt Roger Federer bị công ty in ấn Agate là đối tác của IMG - đơn vị chủ quản của tay vợt người Thụy Sĩ - đâm đơn kiện về việc tuồn những thông tin nội bộ của trận chung kết Pháp mở rộng 2007 cho ông chủ Theodore Fortsmann của IMG, mà nhờ đó Fortsmann đã thắng cược hàng triệu USD để trang trải nợ nần của công ty.

Sau khi thông tin gây chấn động làng banh nỉ được đăng tải, “tàu tốc hành” Federer đã lên tiếng phản bác lại mọi cáo buộc trên tờ TMZ trong cuộc họp báo tại giải quần vợt Shanghai Rolex Masters: “Tôi có thể khẳng định 100% rằng sự việc trên là hoàn toàn giả dối. Thật đáng thất vọng bởi ai đó đã đưa tên tôi vào vụ việc này. Tôi không bao giờ làm những điều như thế. Mọi người đều biết tôi và tôi cũng chẳng có gì phải giấu diếm”.

Theo một số nhận định của giới truyền thông, đây là chiêu bài của một số kẻ lợi dụng tên tuổi của Federer để khuếch trương mình.  

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.