Rogers Cup: Chờ cú hat-trick của Nadal

10/08/2010 09:04 GMT+7

Sự kiện đáng chú ý nhất làng quần vợt trong tuần này là giải Canada mở rộng (tên gọi khác: Rogers Cup), diễn ra từ ngày 9 đến 15.8. Ra đời từ năm 1881, đây là 1 trong trong 3 giải đấu lâu đời nhất, chỉ xếp sau Wimbledon, Mỹ mở rộng và thuộc hệ thống ATP Masters 1000 với tổng giải thưởng 2.430.000 USD.

Sự kiện đáng chú ý nhất làng quần vợt trong tuần này là giải Canada mở rộng (tên gọi khác: Rogers Cup), diễn ra từ ngày 9 đến 15.8. Ra đời từ năm 1881, đây là 1 trong trong 3 giải đấu lâu đời nhất, chỉ xếp sau Wimbledon,  Mỹ mở rộng và thuộc hệ thống ATP Masters 1000 với tổng giải thưởng 2.430.000 USD.

Tay vợt số 1 thế giới, Nadal, đến với giải với tham vọng lập cú hat-trick (vô địch năm 2005 và 2008), đồng thời kéo dài chuỗi kỷ lục vô địch 18 ATP Masters 1000 của riêng mình. Trong khi đó, mục tiêu lớn nhất của Roger Federer tại giải này là giành ngôi vô địch để cải thiện vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vị trí thấp nhất của anh trong 7 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên Federer thi đấu trở lại từ sau thất bại trước Tomas Berdych ở tứ kết Wimbledon.

Áp lực tâm lý nặng nề nhất thuộc về ĐKVĐ Andy Murray, người Anh đầu tiên lên ngôi ở Rogers Cup. Nếu không bảo vệ được ngôi đầu, tay vợt Anh có thể mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP về tay Robin Soderling (hiện chỉ kém Murray 470 điểm).

Hiếu Dân
(Theo Reuters, AFP, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.