Sa sút phong độ, Nadal mất tiền khủng từ nhà tài trợ

08/10/2015 17:15 GMT+7

(TNO) Phong độ sa sút trong thời gian qua khiến cựu số 1 thế giới Rafael Nadal để mất nguồn thu lớn từ nhà tài trợ PokerStars.

(TNO) Phong độ sa sút trong thời gian qua khiến cựu số 1 thế giới Rafael Nadal để mất nguồn thu lớn từ nhà tài trợ PokerStars.

Nadal từng tham gia một số giải đánh bài poker - Ảnh: AFP

Năm 2012, công ty cờ bạc trực tuyến PokerStars ký hợp đồng tài trợ cho Rafael Nadal với thời hạn hai năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm nữa. Với bản hợp đồng này, tay vợt người Tây Ban Nha được tăng thêm thu nhập 12 triệu euro. Đổi lại, anh phải tham gia vào một số chương trình quảng cáo của PokerStars và thi đấu một số giải đánh bài poker.

Điều đó giải thích tại sao Nadal có một dạo thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi bài poker, nơi anh thi tài với cựu huyền thoại bóng đá Ronaldo và Shevchenko. Khi đó, ngôi sao làng banh nỉ cũng thừa nhận rất thích đánh bài poker và dành nhiều thời gian để luyện kỹ năng "xòe quạt".

Phong độ của Nadal đang xuống dốc trông thấy - Ảnh: AFP

Tuy nhiên từ đầu năm, Nadal thi đấu xuống dốc và chưa có dấu hiệu hồi sinh. Tay vợt người Tây Ban Nha giờ đã rớt xuống hạng 8 thế giới. Không biết có phải vì lý do này hay không, nhưng PokerStars vừa qua quyết định không ký tiếp hợp đồng tài trợ cho Nadal nữa. Theo đó, công ty này quyết định tập trung khai thác vào thế giới bóng đá với hai mục tiêu Cristiano Ronaldo và Neymar.

Điều này cũng đồng nghĩa thu nhập của Nadal sẽ bị mất một khoản tiền rất lớn trong năm tiếp theo. Rõ ràng, ảnh hưởng từ phong độ sa sút đang khiến ngôi sao làng banh nỉ mất dần hình ảnh trong mắt các nhà tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.