“Sao” quần vợt hướng về Haiti

18/01/2010 10:34 GMT+7

Dù đang tập trung chuẩn bị cho giải Australian Open, các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới như Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Kim Clijsters (ảnh), Novak Djokovic, Andy Roddick, Lleyton Hewitt và Samantha Stosur đã cùng nhau tổ chức một trận đấu giao hữu tại Melbourne để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân của thảm họa động đất kinh hoàng ở Haiti.

Dù đang tập trung chuẩn bị cho giải Australian Open, các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới như Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Kim Clijsters (ảnh), Novak Djokovic, Andy Roddick, Lleyton Hewitt và Samantha Stosur đã cùng nhau tổ chức một trận đấu giao hữu tại Melbourne để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân của thảm họa động đất kinh hoàng ở Haiti.

Các ngôi sao đã thu về được hơn 184.000 USD từ tiền bán vé trận đấu từ thiện nói trên. (Theo Reuters)

Murray đặt mục tiêu

Tay vợt người Anh Andy Murray tiết lộ mục tiêu của anh tại giải Australian Open là vượt qua được vòng 4. Australian Open là giải đấu mà Murray thi đấu kém cỏi nhất trong số 4 giải Grand Slam, anh chưa bao giờ vượt qua được vòng 4. (Theo Sky Sports)

Isner có danh hiệu ATP đầu tiên

Tay vợt người Mỹ John Isner đã giành được danh hiệu ATP đầu tiên sau khi đánh bại tay vợt kỳ cựu người Pháp Arnaud Clement 6/3, 5/7, 7/6 tại trận chung kết giải Auckland Open. Isner nói anh sẽ dành tặng một phần số tiền thưởng cho Hội chữ thập đỏ để giúp đỡ nạn nhân động đất ở Haiti. (Theo Times)

Gilles Simon rút lui vì chấn thương

Tạy vợt người Pháp Gilles Simon, đã rút lui khỏi Australian Open vì chấn thương đầu gối. Việc Simon rút lui là một tin vui cho Roger Federer vì đã có nhiều khả năng họ sẽ gặp nhau tại vòng 4. Simon là tay vợt được xếp hạt giống cao nhất (15) trong số các đối thủ mà Federer phải gặp trước vòng tứ kết. (Theo Sky Sports)

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.