Serbia gặp CH Czech trong trận chung kết Davis Cup 2013

16/09/2013 05:55 GMT+7

(TNO) Để cho đội Canada dẫn trước 2-1, nhưng cả Novak Djokovic lẫn Janko Tipsarevic đều có được chiến thắng vào đêm qua và rạng sáng nay (16.9, giờ VN) để giúp cho Serbia chiến thắng chung cuộc 3-2 và có mặt trong trận chung kết Davis Cup 2013 với CH Czech vào ngày 15.11 tới đây.

(TNO) Để cho đội Canada dẫn trước 2-1, nhưng cả Novak Djokovic lẫn Janko Tipsarevic đều có được chiến thắng vào đêm qua và rạng sáng nay (16.9, giờ VN) để giúp cho Serbia chiến thắng chung cuộc 3-2 và có mặt trong trận chung kết Davis Cup 2013 với CH Czech vào ngày 15.11 tới đây.

>> Davis Cup 2013: CH Czech vào chung kết, Serbia gặp khó khan
>> CH Czech đặt 1 chân vào chung kết Davis Cup 2013
>> Canada lần đầu tiên có mặt tại bán kết Davis Cup

Serbia gặp CH Czech trong trận chung kết Davis Cup-1
Djokovic góp công bằng 2 trận thắng cho tuyển Serbia - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu đơn thứ tư giữa Djokovic gặp Milos Raonic (hạng 11 thế giới), tay vợt số 1 thế giới chỉ gặp chút khó khăn trong ván đấu đầu tiên trước sự đeo bám của Raonic và ván đấu này phải bước vào loạt tie break. Với đẳng cấp của mình cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà, Djokovic đã nhanh chóng có được chiến thắng trong loạt đánh này.

Ở hai ván còn lại, Djokovic đã khoét sâu vào điểm yếu của Raonic chính là những quả trái tay. Chiến thuật hợp lý này đã giúp tay vợt của nước chủ nhà tiếp tục giành chiến thắng trong cả 2 ván đều với điểm số 6/2 và giúp cho Serbia cân bằng tỷ số 2-2 với Canada.

Chiếc vé vào chung kết lúc này sẽ được giải quyết bằng trận đấu của Janko Tipsarevic (Serbia, hạng 23 thế giới) gặp Vasek Pospisil (Canada, hạng 41 thế giới).

Pospisil từng gây bất ngờ bằng việc vào đến bán kết giải ATP 1000 Rogers Cup. Nhưng tay vợt này lại vừa trải qua một trận đấu đôi gần như đã vắt kiệt sức kéo dài đến 4 giờ 21 phút. Tuy nhiên, Tipsarevic cũng phải mất đến 2 giờ 56 phút mới có thể vượt qua Pospisil với tỷ số 3-0 (7/6, 6/2, 7/6) và giúp cho Serbia có được chiếc vé vào tranh trận chung kết.

Gặp lại CH Czech trong trận chung kết ngay tại sân nhà của mình sẽ là cơ hội cho Serbia trả được món nợ khi để thua ở tứ kết giải đấu này hồi năm ngoái. Trước đó nữa, Serbia đã từng đánh bại CH Czech ở vòng bán kết năm 2010. Trận chung kết sẽ được diễn ra từ ngày 15 đến 17.11.

Trong khi đó ở vòng play-off, Andy Murray cũng đã giúp cho nước Anh trở lại nhóm thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1986 sau khi đánh bại Ivan Dodig (hạng 35 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 6/4).

Hai đội Bỉ và Nhật Bản cũng đều có được cuộc lội ngược dòng thành công trước Israel và Colombia sau khi bị dẫn trước 1-2 trong hai ngày đầu tiên.

Kết quả chung cuộc vòng play-off:

Tây Ban Nha – Ukraina: 5-0

Thụy Sỹ – Ecuador: 4-1

Hà Lan – Áo: 5-0

Đức – Brazil: 4-1

Ba Lan – Úc: 1-4

Bỉ - Israel: 3-2

Nhật Bản – Colombia: 3-2

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.