Serena lội ngược dòng bằng ly cà phê

06/01/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Trong ngày thi đấu hôm qua của giải Hopman Cup đang được diễn ra ở thành phố Perth (Úc), nhờ 1 ly cà phê Espresso, tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã có cuộc lội ngược dòng thành công sau khi để thua trắng ván thứ nhất 0/6 trong trận đấu gặp Flavia Pennetta (Ý).

(TNO) Trong ngày thi đấu hôm qua của giải Hopman Cup đang được diễn ra ở thành phố Perth (Úc), nhờ 1 ly cà phê Espresso, tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã có cuộc lội ngược dòng thành công sau khi để thua trắng ván thứ nhất 0/6 trong trận đấu gặp Flavia Pennetta (Ý).

>> Serena Williams kết thúc năm 2014 bằng giấc mơ đẹp
>> Serena phục thù thành công trước Halep để đăng quang WTA Finals 2014
>> Đánh bại Radwanska, Halep gặp lại Serena trong trận chung kết WTA Finals 2014

Serena lội ngược dòng bằng ly cà phê
Serena đã phải lội ngược dòng trong trận đấu đầu tiên của năm 2015 - Ảnh: Reuters

Ngay khi bước vào ván đấu đầu tiên của mình tại giải đấu này, Serena đã thi đấu một cách rất “uể oải” và chính vì vậy tay vợt số 1 thế giới này đã phải có ván thua “trắng” đầu tiên trong năm 2015. Tuy nhiên, sau ván thua này, Serena đã có yêu cầu với trọng tài cho cô 1 ly cà phê. Đây cũng được xem là yêu cầu hiếm thấy trong làng banh nỉ thế giới.

Và chính ly cà phê này đã giúp Serena trở nên tỉnh táo hơn và có cuộc lội ngược dòng thành công khi thắng lại Pennetta hai ván đấu còn lại với điểm số 6/3, 6/0. Sau trận đấu Serena đã nói đùa đây là “phép lạ của cà phê” và chia sẻ với báo chí: “Tôi là người ghiền cà phê và sáng nay tôi đã không uống. Tôi đã hỏi trọng tài điều này có hợp lệ hay không, bởi vì tôi đã chưa bao giờ thực hiện điều này trước đây.”

Trước đó, người đồng đội của Serena là tay vợt nam John Isner cũng có được chiến thắng 2-1 (5-7, 7-5, 7-6) trước Fabio Fognini và cặp đôi Serena - Isner tiếp tục đánh bại Fognini - Pennetta để hoàn tất chiến thắng 3-0 ngay trong trận đấu tiên của mình ở bảng A.

Ở trận đấu còn lại trong ngày của bảng B, Andy Murray đã có hai chiến thắng để giúp tuyển Anh đánh bại đội đương kim vô địch Pháp với tỷ số 2-1. Trong trận đánh đơn, Murray vượt qua Benoit Paire với tỷ số 2-0 (6/2, 7/5) và cùng với người đồng hương Heather Watson giành luôn chiến thắng ở trận đấu đôi, Trước đó, Watson đã để thua Alize Cornet sau hai ván đều với tỷ số 2/6.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.