Serena Williams: ‘Cỗ máy’ tạo kỷ lục

16/07/2015 12:45 GMT+7

(TNO) Sau khi đăng quang ở nội dung đơn nữ Wimbledon 2015, đồng thời lần thứ hai trong sự nghiệp sở hữu cả 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp (theo cách gọi của báo giới quốc tế là Serena Slam), Serena Williams lại tiếp tục lập thêm cột mốc lịch sử trong làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới.

(TNO) Sau khi đăng quang ở nội dung đơn nữ Wimbledon 2015, đồng thời lần thứ hai trong sự nghiệp sở hữu cả 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp (theo cách gọi của báo giới quốc tế là Serena Slam), Serena Williams lại tiếp tục lập thêm cột mốc lịch sử trong làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới.

Serena lần thứ 2 trong sự nghiệp giành cả 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp - Ảnh: AFP

Căn cứ vào bảng xếp hạng thế giới hiện nay của WTA (Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp quốc tế), Serena chiếm lĩnh vị trí số 1 với 13.161 điểm, theo sau là số 2 Maria Sharapova với 6.490 điểm. Như vậy, điểm số của “viên ngọc đen” Serena hơn gấp đôi so với của “búp bê Nga” Sharapova.

Theo WTA, kể từ khi thành lập tổ chức này vào năm 1973 đến nay, Serena là tay vợt số 1 duy nhất có điểm số hơn gấp đôi so với đối thủ gần nhất trên bảng xếp hạng thế giới (vị trí số 2).

Ngoài kỉ lục nói trên, Serena còn lập nên chiến tích khác khó có người sánh kịp. Bởi lẽ, chiến thắng vòng 1 ở giải Collector Swedish Open (giải trên sân đất nện đang diễn ra tại Thụy Điển) giúp cô trở thành tay vợt đầu tiên có được 40 trận thắng trong mùa giải năm nay.

Dù vậy, Serena đạt con số ấn tượng này chậm hơn so với năm 2013. Khi đó, cô đạt con số 40 trận thắng bằng việc loại Roberta Vinci ở vòng 4 giải Pháp mở rộng diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Dù đã 33 tuổi nhưng Serena vẫn còn có thể tạo ra những kỷ lục mới - Ảnh: AFP

Trong 12 tháng qua, bên cạnh việc ẵm trọn cúp vô địch Mỹ, Pháp và Úc mở rộng cùng Wimbledon 2015 (cũng là danh hiệu vô địch Wimbledon lần thứ 6 trong sự nghiệp), Serena còn là nhà vô địch giải WTA Finals 2014 dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới được tổ chức tại Singapore.

Tính đến nay, Serena đã có trong tay 21 danh hiệu vô địch đơn nữ ở các giải quần vợt Grand Slam, kém 1 so với kỉ lục trong kỉ nguyên quần vợt mở rộng (từ năm 1968) của Steffi Graf và kém 3 so với kỉ lục từ trước đến nay của Margaret Court.

Số lượng danh hiệu vô địch Grand Slam của Serena ngang với tổng số cúp vô địch của các tay vợt “sừng sỏ” còn chinh chiến ở WTA (5 của Sharapova; 7 của Venus Williams; 6 chia đều cho Petra Kvitova, Svetlana Kuznetsova và Victoria Azarenka, 3 chia đều cho Samantha Stosur, Ana Ivanovic và Francesca Schiavone).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.