Sharapova chật vật vào bán kết Sony Open 2013

28/03/2013 16:39 GMT+7

(TNO) Dù có chiến thắng 2-0 trước Sara Errani (Ý, 8) tại tứ kết đơn nữ giải Sony Open 2013 diễn ra sáng nay 28.3, nhưng hạt giống số 2 Maria Sharapova cũng khá chật vật trong việc tìm vé vào bán kết. Trong trận tứ kết còn lại cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, 22) đã vượt qua tay vợt người Ý khác là Roberta Vinci.

(TNO) Dù có chiến thắng 2-0 trước Sara Errani (Ý, 8) tại tứ kết đơn nữ giải Sony Open 2013 diễn ra sáng nay (28.3), nhưng hạt giống số 2 Maria Sharapova cũng khá chật vật trong việc tìm vé vào bán kết. Trong trận tứ kết còn lại cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, 22) đã vượt qua tay vợt người Ý khác là Roberta Vinci.

>> Nadal và Sharapova lên ngôi tại BNP Paribas Open 2013
>> Li Na “nhấn chìm” Sharapova, Djokovic thẳng tiến vào chung kết
>> Sharapova lại làm nên lịch sử ở Úc mở rộng 2013

Sharapova chật vật vào bán kết Sony Open 2013
Sharapova đã mắc khá nhiều lỗi trong trận thắng Errani - Ảnh: Reuters

Phải mất đến 2 giờ 29 phút để Sharapova vượt qua Errani trong cả hai ván đều với điểm số 7/5. Trong trận đấu này, những quả giao bóng sở trường của Masha lại trở thành điểm yếu của mình khi cô mắc đến 14 lỗi giao bóng kép và chỉ có 4 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Sharapova đã vượt qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt là cô cứu được cả 3 kết thúc ván trong ván thứ hai để giành chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng này đã giúp cho Sharapova có được hy vọng tìm kiếm danh hiệu đầu tiên của mình tại giải đấu này sau 4 lần thất bại trong trận chung kết tại đây vào những năm 2005 (thua Kim Clijsters), 2006 (thua Svetlana Kuznetsova), 2011 (thua Victoria Azarenka) và 2012 (thua Agnieszka Radwanska).

Phát biểu trên Reuters sau trận đấu, Sharapova nói: “Errani đã có trận đấu khá hay và gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong trận đấu này. Cô ấy đã bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi cũng thật hạnh phúc khi có được chiến thắng ở vòng đấu này”.

Đối thủ của “Búp bê” Sharapova tại bán kết sẽ là cựu số 1 thế giới người Serbia Jankovic (22), người đã đánh bại hạt giống số 15 người Ý Vinci với tỷ số 2-1 (6/4, 6/7, 6/3) sau 2 giờ 30 phút thi đấu.

Ở hai trận tứ kết đầu tiên của giải nam, hạt giống số 3 David Ferrer bất ngờ để thua 4/6 ở ván thứ nhất trong trận gặp tay vợt hạng 42 thế giới người Áo Jurgen Melzer.

Trong hai ván còn lại, Ferrer với những cú đánh đều cuối sân đã đưa trận đấu vào thế bóng bền sở trường của mình. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thành công với lối chơi này và thắng lại 6/3, 6/0 để bước vào vòng bán kết.

Tay vợt người Đức vừa tạo ra cú “sốc” khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic là lão tướng Tommy Haas (18) đã tiếp tục thi đấu ấn tượng khi đánh bại hạt giống số 11 Gilles Simon (Pháp) khá dễ dàng 6/3, 6/1 chỉ trong vòng 1 giờ 4 phút để đối đầu với Ferrer tại bán kết.

Đêm nay và rạng sáng mai (29.3, giờ VN), giải đấu sẽ tiếp tục với hai trận tứ kết đơn nam còn lại giữa Andy Murray (2) gặp Marin Cilic (Croatia, 9) và Tomas Berdych (4) đối đầu cùng Richard Gasquet (Pháp, 8) cùng với 2 trận bán kết đơn nữ.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.