Sharapova và Ferrer dừng bước ở giải Mỹ mở rộng

01/09/2014 11:25 GMT+7

(TNO) Bất ngờ vẫn chưa dừng lại trong ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay (1.9, giờ VN) tại giải Mỹ mở rộng khi ứng cử viên cho chức vô địch nữ Maria Sharapova (Nga, 5) và hạt giống số 4 của nam David Ferrer đều đã bị loại.

(TNO) Bất ngờ vẫn chưa dừng lại trong ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay (1.9, giờ VN) tại giải Mỹ mở rộng khi ứng cử viên cho chức vô địch nữ Maria Sharapova (Nga, 5) và hạt giống số 4 của nam David Ferrer đều đã bị loại.

>> Đến lượt Kvitova bị loại ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng
>> Mỹ mở rộng 2014: Trở lại ở tuổi 32
>> Halep bất ngờ bị loại ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng

Sharapova dừng bước ở giải Mỹ mở rộng
Sharapova đã mắc nhiều lỗi trong trận đấu vừa qua - Ảnh: Reuters

Người đánh bại tay vợt 5 lần vô địch Grand Slam và là cựu vô địch giải Mỹ mở rộng vào năm 2006 Sharapova chính là cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki (10). Tay vợt người Đan Mạch đã nhập cuộc tốt hơn “búp bê người Nga” trong một ngày đầy mưa gió tại Flushing Meadows.

Wozniacki nhanh chóng có bàn bẻ giao bóng của Sharapova để vượt lên dẫn trước 3/0 trong ván thứ nhất. Tuy nhiên, tay vợt người Nga cũng có 3 bàn thắng liền để cân bằng điểm số. Ở bàn đấu thứ 10, Wozniacki một lần nữa xuất sắc bẻ được bàn giao bóng của đối phương để kết thúc ván đấu này với điểm số 6/4.

Thế trận ở ván đấu thứ hai đã hoàn toàn thuộc về Sharapova khi cô dẫn trước 4/0 và không khó khăn để kết thúc ván đấu này với điểm số 6/2 và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sau 10 phút nghỉ ngơi do nhiệt độ tại đây đột ngột tăng cao. Bước vào ván đấu quyết định, Wozniacki đã chơi tốt hơn so Sharapova và giành được chiến thắng chung cuộc 6/2 để có được chiếc vé vào vòng tứ kết.


Wozniacki đã có một trận đấu đầy quyết tâm - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu này, Sharapova đã mắc khá nhiều sai lầm từ những cú đánh của mình. Tay vợt người Nga đã mắc đến 8 lỗi giao bóng kép bên cạnh 43 lỗi tự đánh hỏng. Trong khi đó, Wozniacki chỉ có 17 lỗi tự đánh hỏng.

Đối thủ tiếp theo của Wozniacki sẽ là hạt giống số 13 người Ý Sara Errani, người đã kết thúc cuộc phiêu lưu của tay vợt 32 tuổi Mirjana Lucic-Baroni (Croatia, hạng 119 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/3, 2/6, 6/0).

Một hạt giống khác cũng bị loại trong ngày thi đấu này Jelena Jankovic (Serbia, 9) khi để thua tay vợt trẻ 17 tuổi Belinda Bencic (Thụy Sỹ, hạng 59 thế giới) với tỷ số 0-2 (5/7, 3/6). Lucie Safarova (CH Czech, 14) cũng thất bại 0-2 (3/6, 4/6) trước Shuai Peng (Trung Quốc, hạng 40 thế giới).

David Ferrer dừng bước ở giải Mỹ mở rộng
Ferrer đã phải dừng cuộc chơi - Ảnh: AFP

Ở vòng 3 nội dung đơn nam, Ferrer (Tây Ban Nha, 4) đã trở thành hạt giống đầu tiên trong top 10 bị loại sau khi để thua với tỷ số 1-3 (3/6, 6/3, 1/6, 3/6) trước tay vợt Pháp Gilles Simon (26). Tay vợt người Áo Dominic Thiem (hạng 45 thế giới) cũng bất ngờ có được chiến thắng 3-0 (6/4, 6/2, 6/3) trước Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 19).

Cùng chung số phận còn có Richard Gasquet (Pháp, 12) sau khi để thua người đồng hương Gael Monfils (20) với tỷ số cách biệt 0-3 (4/6, 2/6, 2/6).

Trong khi đó, hạt giống số 2 Roger Federer cũng bất ngờ để thua 4/6 ở ván thứ nhất trong trận đấu với Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 42 thế giới). Tuy nhiên, “tàu tốc hành” đã trở lại để thắng liền ba ván liên tiếp đều với điểm số 6/1. Cũng có được chiến thắng để vào vòng 4 còn có Tomas Berdych (CH Czech, 6), Marin Cilic (Croatia, 14) và Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 17).

Đêm nay và rạng sáng mai (2.9, giờ VN), tại vòng 4 đơn nam sẽ diễn nhiều trận đấu rất hấp dẫn như Andy Murray (8) gặp Jo-Wilfried Tsonga (9) hay Milos Raonic (5) gặp Kei Nishikori (10) và Stanislas Wawrinka (3) gặp Tommy Robredo (16).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.