Soderling và Murray cùng tiến

20/01/2011 19:45 GMT+7

(TNO) Giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) tối nay (20.1) đã kết thúc vòng 2 ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ, với trận đấu muộn giữa Juan Martin Del Potro và Marcos Baghdatis.

(TNO) Giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) tối nay (20.1) đã kết thúc vòng 2 ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ, với trận đấu muộn giữa Juan Martin Del Potro và Marcos Baghdatis.

 
Del Potro vẫn chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao ngày nào - Ảnh: Reuters

Tay vợt được mong chờ cho sự trở lại sau chấn thương trong mùa giải này là Del Potro (Argentina, hạng 236 thế giới) vẫn chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao ngày nào giúp anh đăng quang giải Mỹ mở rộng 2009, khi nhanh chóng bại trận trước tay vợt Cyprus Marcos Baghdatis (22) - người từng vào chung kết tại Melbourne hồi năm 2006. Sau 2 giờ 42 phút, Baghdatis đã đoạt vé vào vòng 3 khi vượt qua Del Potro với tỷ số 6-1, 6-3, 4-6, 6-3.

Trước đó, tay vợt số 4 thế giới của Thụy Điển Robin Soderling và số 5 thế giới của Anh Andy Murray đã dễ dàng lấy vé thẳng tiến vào vòng 3. "Người Viking Thụy Điển" Soderling khuất phục tay vợt Luxembourg Gilles Muller (122) với tỷ số 6-3, 7-6(1), 6-1; còn đương kim á quân Murray hạ tay vợt Ukraine Illya Marchenko (79) với tỷ số 6-1, 6-3, 6-3.

Ngoài ra, giành chiến thắng trong chiều nay còn có các tay vợt mạnh như: tay vợt Tây Ban Nha David Ferrer (7), tay vợt Nga Mikhail Youzhny (10), tay vợt Áo Jurgen Melzer (11), tay vợt Pháp - á quân năm 2008 Jo-Wilfried Tsonga (13), tay vợt Croatia - người đã lọt vào đến bán kết giải năm ngoái - Marin Cilic (15), tay vợt cao 2,06m của Mỹ John Isner (20)...

Murray
Murray hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hạt giống số 27 của Argentina David Nalbandian (21), sau khi xuất sắc loại cựu số 1 thế giới của nước chủ nhà Lleyton Hewitt (54), đã phải dừng chân tại vòng 2.  Nalbandian bị chấn thương trong trận đấu với đối thủ người Lithuania Richard Berankis (95), buộc phải tuyên bố bỏ cuộc khi bị dẫn với tỷ số 1-6, 0-6, 0-2.

Như vậy, vòng 2 giải Úc mở rộng năm nay đã khép lại mà chưa có tay vợt nào nằm trong nhóm 10 hạt giống đơn nam hàng đầu bị loại. Trong vòng đấu tiếp theo, hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc so tài hấp dẫn khi các tay vợt mạnh đụng độ nhau.

* Ở nội dung đơn nữ, trong top 10 hạt giống đầu tiên, mới chỉ có hạt giống số 7 của Serbia Jelena Jankovic (8) bị loại, còn các tay vợt hàng đầu khác đều đã lấy vé vào vòng 3. Trong trận đấu muộn của ngày hôm nay, hạt giống số 2 của Nga Vera Zvonareva (2) cũng đã lấy vé đi tiếp sau khi lội ngược dòng khuất phục Bojana Jovanovski (Serbia, 58) với tỷ số 2-6, 6-3, 6-1.

Vera Zvonareva
Zvonareva khó khăn vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Jankovic bị hạ gục, Nadal thắng nhẹ nhàng
>> Federer thắng trận nghẹt thở
>> Hàng loạt hạt giống rơi rụng
>> Henin chạm trán Kuznetsova tại vòng 3
>> Kim Clijsters thắng trận thần tốc
>> Ngày buồn của những cựu nữ hoàng
>> Nadal khởi đầu nhẹ nhàng
>> Những cú sốc đầu tiên
>> Wozniacki và Federer cùng thắng
>> Sharapova thắng dễ trận mở màn
>> Khó khăn chờ Nadal và Wozniacki
>> Nadal và Wozniacki xếp hạt giống số 1
>> Chờ những cú sốc

>> 5 sự kiện quần vợt nam được trông chờ nhất năm 2011
>> 10 sự kiện quần vợt nam nổi bật năm 2010
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010
>> Federer vô địch giải Úc mở rộng
>> Serena vô địch giải Úc mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.