Tây Ban Nha thống trị Rome Masters

01/05/2010 22:37 GMT+7

3/4 tay vợt vào bán kết Giải quần vợt Rome Masters đều là người Tây Ban Nha. Mặt sân đất nện quả thực là nơi để các tay vợt xứ bò tót thể hiện sự vượt trội của mình so với các đối thủ khác trong nhiều năm qua.

Nadal đang hướng tới danh hiệu vô địch Rome Masters lần thứ 5 trong 6 năm qua - Ảnh: AFP

3/4 tay vợt vào bán kết Giải quần vợt Rome Masters đều là người Tây Ban Nha. Mặt sân đất nện quả thực là nơi để các tay vợt xứ bò tót thể hiện sự vượt trội của mình so với các đối thủ khác trong nhiều năm qua.

Ở mùa giải trên sân đất nện năm nay, Rafael Nadal và Fernando Verdasco cũng vừa mới vô địch lần lượt các giải Monte Carlo Masters và Barcelona Open. Tiếp đến giải Rome Masters đang diễn ra ở Ý (kênh VCTV3 truyền hình trực tiếp), hai tay vợt này tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng các chiến thắng giòn giã.

Nadal sau khi đánh bại dễ dàng Kohlschreiber, Hanescu ở vòng 2 và 3 đã tiếp tục thắng không mấy khó khăn trước Wawrinka 6-4, 6-1 tại tứ kết, vào bán kết gặp Ernests Gulbis, người Latvia - người đã loại tay vợt số 1 thế giới Roger Federer ở vòng 2. Gulbis cũng chính là tay vợt đã ngăn chặn một vòng đấu bán kết toàn Tây Ban Nha khi đánh bại Feliciano Lopez 7-6 (10-8), 6-1.

Còn Verdasco đã chứng tỏ đẳng cấp hơn hẳn của mình trước tay vợt số 2 thế giới Djokovic trong trận đánh tại vòng tứ kết, khi giành chiến thắng 7-6 (7-4), 3-6, 6-4 sau 3 giờ 18 phút thi đấu. Ở bán kết, Verdasco gặp tay vợt đồng hương David Ferrer - người loại tay vợt Pháp Jo-Wilfried Tsonga 6-4, 6-1. 

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.