Tay vợt đặc biệt ở giải quần vợt Vietnam F4 Futures

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/10/2018 07:43 GMT+7

Bị cụt cẳng tay trái nhưng tay vợt 24 tuổi Alex Hunt đến từ New Zealand nỗ lực hơn người, theo đuổi niềm đam mê bất tận với quần vợt, dấn thân vào con đường nhà nghề.

Ở ngày thi đấu mở màn giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures-Cúp Hải Đăng diễn ra hôm qua tại Tây Ninh, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi chứng kiến Alex Hunt xuất hiện trên sân tranh tài.

Với cẳng tay trái bị cụt, Alex Hunt phải dùng bàn tay giả mỗi khi cầm quyền giao bóng. Bất lợi là thế nhưng Alex Hunt vẫn “tả xung hữu đột”, di chuyển lanh lẹ, đánh trái 1 tay khá đẹp mắt và không kèm phần hiệu quả.

Alex Hunt thi đấu với cẳng tay giả mỗi khi nắm quyền giao bóng VTF

Để thua tay vợt Lomakin (Kazakhstan, hạng 1.110 ATP) với tỷ số 0-2 (4/6, 2/6), dừng chân ở vòng loại đơn nam nhưng Alex Hunt để lại cho người xem lẫn đối thủ sự khâm phục về tinh thần, nỗ lực vượt khó.

Ít người biết Alex Hunt đến với quần vợt từ khi lên 5 tuổi. Anh từng vươn lên hạng 795 trẻ thế giới vào năm 2011 và cũng từng xếp hạng 1.784 nhà nghề thế giới.

Tay vợt đến từ New Zealand với cú trái 1 tay đẹp mắt, anh khiến người hâm mộ nể phục khi bị cụt cẳng tay trái nhưng nỗ lực theo đuổi đam mê quần vợt đỉnh cao VTF

Ở ngày thi đấu đầu tiên vòng loại đơn nam Vietnam F4 Futures còn chứng kiến chiến thắng ấn tượng 2-1 (6/1, 2/6, 6/3) của tay vợt Vũ Hà Minh Đức trước Wang Kaiwei (Trung Quốc). Trần Quang Trường vượt qua Kedam (Indonesia), Timothy Toàn Phụng thắng Dean Williamson (New Zealand).

Vũ Hà Minh Đức là tay vợt Việt Nam thi đấu ấn tượng ở trận đầu vòng loại đơn nam VTF

Hôm nay các tay vợt tiếp tục tranh tài vòng loại đơn nam với cặp đấu đáng chú ý Trần Quang Trường đụng hạt giống số 3 Nitin Kumar Sinha (Ấn Độ, hạng 898 ATP), Vũ Hà Minh Đức gặp hạt giống số 2 Yu Cheng-yu (Đài Loan, hạng 877 ATP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.