Tay vợt Trung Quốc gây chấn động

21/01/2011 00:36 GMT+7

Ký ức đẹp ở giải Úc mở rộng 2010 lại tràn về với người hâm mộ quần vợt Trung Quốc sau khi tay vợt nữ Shuai Peng bất ngờ đánh bại cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic tại vòng 2 diễn ra hôm qua.

Shuai Peng gây chấn động khi hạ cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic - Ảnh: AFP, Reuters

Ký ức đẹp ở giải Úc mở rộng 2010 lại tràn về với người hâm mộ quần vợt Trung Quốc sau khi tay vợt nữ Shuai Peng bất ngờ đánh bại cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic tại vòng 2 diễn ra hôm qua.

Đây được xem là cú sốc của giải năm nay khi Jelena Jankovic trở thành tay vợt hạt giống thuộc top 10 đầu tiên sớm bị loại ở vòng 2, đồng thời thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các tay vợt Trung Quốc. Trước trận đấu, ít ai nghĩ đến việc Shuai Peng sẽ làm nên chuyện trước Jelena Jankovic (hạt giống số 7), người từng vào chung kết giải Mỹ mở rộng 2008 và bán kết giải Pháp mở rộng năm ngoái. Ngoài chênh lệch về đẳng cấp, Shuai Peng (xếp hạng 54 thế giới và chưa bao giờ vượt qua vòng 3 ở một giải Grand Slam) cũng vừa trải qua một trận đấu vất vả trước Kateryna Bondarenko của Ukraine (thắng 2/6, 6/3 và 8/6), trong khi Jankovic dễ dàng đánh bại Alla Kudryavtseva với tỷ số 2-0 ở vòng 1 và có sự chuẩn bị khá tốt trước thềm giải khi vào bán kết ở 2 giải Auckland và Hobart International.

Hôm nay vòng 3 sẽ có những cặp đấu hấp dẫn như: Justin Henin (11) - Svetlana Kuznetsova (23); Caroline Wozniacki (1) - Dominika Cibulkova (29); đơn nam: Novak Djokovic (3) - Viktor Troicki (29); Tomas Berdych (6) - Richard Gasquet (28); Stanislas Wawrinka (19) - Gael Monfils (12); Ivan Ljubicic (17) - Nicolas Almagro (14).

Sự quyết thắng của Jankovic được bộc lộ ngay từ đầu khi tay vợt người Serbia vượt lên dẫn trước 5/2 ở ván 1. Thế nhưng, tay vợt người Serbia bỗng nhiên chơi chùng xuống và liên tục mắc lỗi đánh bóng, tạo điều kiện cho Shuai Peng làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi cân bằng điểm số 5/5, rồi 6/6 khiến cựu số 1 thế giới bị ức chế tâm lý ở loạt tie-break và để thua luôn với điểm số 6/7 (3/7). Tay vợt 24 tuổi người Trung Quốc (người giành HCV đơn nữ và đồng đội ở Asian Games 2010) tiếp tục thắng ở ván 2 với điểm số 6/3 chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Ngoài Shuai Peng, một tay vợt khác của châu Á khác là Ayumi Morita (Nhật Bản) cũng vượt qua vòng 2. Hai tay vợt này sẽ phải đụng độ nhau ở vòng 3.

Ngày thi đấu hôm qua còn có hàng loạt tay vợt hạt giống nữ bị loại, gồm: Maria Kirilenko (18), Maria Jose Martinez Sanchez (26) và Alisa Kleybanova (24).

Ở giải đơn nam, bất ngờ lớn nhất là thất bại của tay vợt Michael Llodra (22) của Pháp trước tay vợt xếp hạng 152 thế giới Milos Raonic (Canada) với điểm số 6/7, 3/6 và 6/7 và tay vợt 18 tuổi của chủ nhà Bernard Tomic đánh bại Feliciano Lopez (31) để gặp Rafael Nadal ở vòng 3. David Nalbandian (27), người thắng tay vợt chủ nhà Lleyton Hewitt ở vòng 1, cũng dừng bước do chấn thương ở ván 3 trong trận đấu với Richard Berankis của Lithuania. Trong khi đó, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin Del Potro chưa thể tìm lại được phong độ do thúc thủ trước Marcos Baghdatis (21) 1/6, 3/6, 6/4 và 3/6.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.