Tay vợt Việt kiều 42 tuổi "làm mưa làm gió" tại giải quần vợt VTF Pro Tour 200

13/08/2019 22:33 GMT+7

Tay vợt Việt kiều Pháp 42 tuổi Lu Quoc-Linh tiếp tục tạo ấn tượng bằng kinh nghiệm dày dặn của mình lọt vào vòng 1/8 và sẽ có một trận đấu hấp dẫn gặp hạt giống số 2 Nguyễn Đắc Tiến ở giải VTP Pro Tour 200 tranh ở Đà Nẵng

 Hôm nay, Giải quần vợt VTF Pro Tour 200 –2019 tại Đà Nẵng bước sang ngày thi đấu thứ hai. Gay cấn nhất là trận tay vợt trẻ Phạm Hoàng Hiếu của chủ nhà Đà Nẵng bằng sức trẻ và chơi rất nỗ lực thể hiện ngay trong set đấu đầu tiên giành chiến thắng 6-3 trước tay vợt Việt kiều Pháp Lu Quoc-Linh (CLB ACE Sports). Nhưng kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nên khi đối thủ chơi tập trung và sử dụng chiến thuật giao bóng lên lưới khiến cho Hoàng Hiếu nhiều lần lúng túng nên thua séc này 3-6

Ở set quyết định, đôi bên đã tạo nên cuộc bám đuổi hào hứng khi đưa tỉ số tới 5-5, nhưng ở khoảnh khắc quyết định, Hoàng Hiếu lại phạm vài sai lầm giúp cho tay vợt 42 tuổi Lu Quoc- Linh vượt lên giành chiến thắng 7-5. Giành quyền vào vòng 1/8, đối thủ của Lu Quoc-Linh sẽ là hạt giống số 2 Nguyễn Đắc Tiến. Trước đó, Đắc Tiến cũng đã “bất chiến tự nhiên thành” khi đối thủ Lã Xuân Hậu (Hà Nội) bất ngờ bỏ cuộc.

Hoàng Thành Trung nhiều khả năng sẽ đi đến trận cuối cùng

Anh Thúy



Trong khi đó, người đồng đội của Hoàng Hiếu là Phạm Tuấn Long tiếp tục có một ngày thi đấu thăng hoa khi giành chiến thắng trước hạt giống số 5 Nguyễn Lê Minh Hậu (Đà Nẵng) với tỉ số 6-4 ở cả 2 set. Lọt vào vòng 1/8, Tuấn Long sẽ chạm trán Nguyễn Nhật Quang (Hưng Thịnh – TPHCM). Ở trận đấu của mình, Nhật Quang đã giành phần thắng trong trận gặp Trần Văn Chất của chủ nhà Đà Nẵng với tỉ số 1-6, 7-6

Do vắng Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Nguyễn Văn Phương bận thi đấu quốc tế nên hạt giống số 1 của giải là Hoàng Thành Trung (Hải Đăng Tây Ninh) không mấy khó khăn để thắng trận mở màn giải đấu trước Lê Hữu Phúc (Ninh Bình) với tỉ số 6-0, 6-0; Còn hạt giống số 7 Phạm Minh Tuấn thể hiện đẳng cấp với chiến thắng 6-1, 6-3 trước đàn em Trương Vinh Hiển.

Phạm Minh Tuấn, tuyển thủ quốc gia dù là hạt giống số 7 nhưng đủ sức vào sâu

Anh Thúy

Ngày mai, giải sẽ tiếp tục với các lượt trận vòng 1/8 nội dung đơn nữ, đôi nam và Tứ kết nội dung đôi nữ. Hạt giống số 1 nội dung đơn nữ Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh – TPHCM) sẽ gặp Trần Thị Trà My (DTTC – Sơn La); hạt giống số 2 Phan Thị Thanh Bình chạm trán Phan Diễm Quỳnh (Becamex Bình Dương); cặp hạt giống số 1 nội dung đôi nam Lê Quốc Khánh/ Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh – TPHCM) gặp cặp đôi Bùi Hoàng Anh/ Nguyễn Hữu Hùng Anh (Hà Nội).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.