Thắng trận thứ 50 trong năm, Serena vào vòng 3 giải Mỹ mở rộng

03/09/2015 10:57 GMT+7

(TNO) Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã có trận thắng thứ 50 trong năm 2015 khi chật vật đánh bại Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 110 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/3) tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng diễn ra vào đêm qua và sáng nay (3.9, giờ VN).

(TNO) Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã có trận thắng thứ 50 trong năm 2015 khi chật vật đánh bại Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 110 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/3) tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng diễn ra vào đêm qua và sáng nay (3.9, giờ VN).
Serena đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Bertens - Ảnh: AFP

Tưởng chừng đây sẽ là trận đấu dễ dàng cho Serena khi thứ hạng của hai tay vợt là quá chênh lệch. Tuy nhiên, tay vợt phải vượt qua vòng loại Bertens đã có khởi đầu rất tốt và tạo ra được bất ngờ cho Serena khi sớm có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 3/1. Bertens đã có cơ hội rất tốt để kết thúc ván đấu này khi dẫn trước 5/3 và có bàn cầm giao bóng.

Tuy nhiên đến thời điểm này, với kinh nghiệm của mình, Serena đã cứu được một ván thua sau bàn bẻ lại giao bóng của Bertens và cân bằng được điểm số. Ván đấu thứ nhất sau đó phải bước vào loạt đánh tie-break cân não. Ở loạt đánh này, Bertens lại một lần nữa đã dẫn trước đến 4/0 nhưng lại để thua ngược với điểm số 5/7.

Bertens đã không thể tạo nên bất ngờ - Ảnh: AFP

Vượt qua được khó khăn trong ván đấu đầu tiên, tinh thần của Serena đã thoải mái hơn và cô làm chủ thế trận để thắng tiếp ván thứ hai với điểm số 6/3. Bước vào vòng 3, cô sẽ người đồng hương Bethanie Mattek-Sands (hạng 101 thế giới), người có được chiến thắng 2-0 (6/2, 6/1) trước tay vợt người Mỹ khác là Coco Vandeweghe (hạng 45 thế giới).

Hiện tại, Serena đang có 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp bắt đầu từ giải Mỹ mở rộng năm ngoái. Nếu tiếp tục đăng quang tại đây, Serena sẽ tiếp bước các đàn chị như Maureen Connolly (1953), Margaret Court (1970) và Steffi Graf (1988) đoạt được cả 4 danh hiệu Grand Slam trong một năm.

Cũng trong ngày thi đấu này, các hạt giống khác như Belinda Bencic (Thụy Sỹ, 12), Ekaterina Makarova (Nga, 13), Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 15), Elina Svitolina (Elina Svitolina (Ukraina,17), Madison Keys (19), Venus Williams (Mỹ, 23) cùng Eugenie Bouchard (Canada, 25) đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3.

Nadal giành quyền đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nam, có một bất ngờ xảy ra khi hạt giống số 17 Grigor Dimitrov (Bungaria) để thua trước Mikhail Kukushkin (Kazakhstan, hạng 56 thế giới) với tỷ số 2-3 (3/6, 6/7, 6/2, 6/4, 4/6). Các hạt giống khác đều thi đấu rất tốt để giành quyền đi tiếp. “Vua đất nện” Rafa Nadal (Tây Ban Nha, 8) đã vượt qua Diego Schwartzman (Argentina, hạng 74 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 6/3, 7/5).

Với trận thắng này, đối thủ ở vòng 3 của Nadal sẽ là tay vợt đã từng 2 lần chiến thắng Rafa trong năm nay Fabio Fognini (Ý, 32), người cũng vượt qua được Pablo Cuevas (Uruguay, hạng 40 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/2, 6/4, 6/4). Trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu này, hạt giống số 1 Novak Djokovic (Serbia) đã dễ dàng đánh bại Andreas Haider-Maurer (Áo, hạng 52 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/1, 6/2).

Một số hạt giống khác như David Ferrer (Tây Ban Nha, 7), đương kim vô địch Marin Cilic (Croatia, 9), Milos Raonic (Canada, 10), David Goffin (Bỉ, 14), Feciliano Lopez (Tây Ban Nha, 18) Jeremy Chardy (Pháp, 27) cũng có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.