Thất vọng Nadal

08/01/2012 00:47 GMT+7

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã sớm đón nhận nỗi thất vọng trước thềm Úc mở rộng 2012 khi bị Gael Monfils loại ở bán kết giải Qatar Open. Thua 3/6 ở ván đầu tiên, tưởng như Nadal bắt đầu lấy lại sức mạnh khi dẫn 4/1 ở ván 2. Thế nhưng, Monfils với hàng loạt cú đánh hiểm hóc khiến Nadal bất lực để hoàn tất cú ngược dòng thắng tiếp với điểm số 6/4.

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã sớm đón nhận nỗi thất vọng trước thềm Úc mở rộng 2012 khi bị Gael Monfils loại ở bán kết giải Qatar Open. Thua 3/6 ở ván đầu tiên, tưởng như Nadal bắt đầu lấy lại sức mạnh khi dẫn 4/1 ở ván 2. Thế nhưng, Monfils với hàng loạt cú đánh hiểm hóc khiến Nadal bất lực để hoàn tất cú ngược dòng thắng tiếp với điểm số 6/4.

Sau Nadal, đến lượt ĐKVĐ Roger Federer cũng không thể góp mặt ở trận chung kết khi quyết định rút lui ở trận gặp Jo-Wilfried Tsonga với lý do chấn thương lưng. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng đây có thể là bài chiến thuật của Nadal và Federer nhằm dưỡng sức cho Úc mở rộng 2012. Như vậy, trận chung kết Qatar Open 2012 sẽ là cuộc nội chiến của người Pháp.

 
Ảnh: AFP

Tương tự, tại bán kết giải đơn nữ Brisbane International, ĐKVĐ Úc mở rộng Kim Clijsters cũng bỏ cuộc ở ván 2 trong trận gặp Daniela Hantuchova do chấn thương. Ở trận bán kết còn lại, tay vợt người Estonia Kaia Kanepi vượt qua Francesca Schiavone (Ý) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/0). Trong khi đó, Andy Murray khởi đầu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV mới Ivan Lendl khi lọt vào trận chung kết giải này sau chiến thắng 6/3, 6/2 trước đối thủ Bernard Tomic và gặp Dolgopolov - người thắng Gilles Simon.

Nguyên Khoa
(BBC Sports)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.