Tiến Minh có thể gặp ĐKVĐ thế giới

21/08/2010 00:14 GMT+7

Tối qua 20.8, đoàn cầu lông Việt Nam đã lên đường sang Paris (Pháp) để dự tranh giải vô địch thế giới với lực lượng “hùng hậu” nhất từ trước đến nay. Mọi con mắt đổ dồn vào tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang nằm trong tốp 10 thế giới và được xếp là hạt giống số 7 đơn nam.

Tối qua 20.8, đoàn cầu lông Việt Nam đã lên đường sang Paris (Pháp) để dự tranh giải vô địch thế giới với lực lượng “hùng hậu” nhất từ trước đến nay. Mọi con mắt đổ dồn vào tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang nằm trong tốp 10 thế giới và được xếp là hạt giống số 7 đơn nam.

Theo kết quả bốc thăm, ở vòng 1 Tiến Minh gặp Atrashchenkov (Ukraine), vòng 2 gặp Raul Must (Estonia) hoặc Dieter Domke (Đức) đều có trình độ không cao. Khó khăn có thể đến với tay vợt số 1 VN là ở vòng 3 khi đối thủ của anh là một tay vợt Hàn Quốc: Park Sung Hwan, từng nhiều năm trong tốp 10 thế giới. Khoảng 4 năm trước đây, Tiến Minh thường ngán ngại mỗi khi gặp các tay vợt xứ sở kim chi. Nhưng bây giờ, trình độ của Tiến Minh đã được nâng cao hơn nhiều nên trước ngày lên đường đến Paris anh rất tự tin: “Ở vòng loại Thomas Cup khu vực châu Á năm 2008, tôi đã từng thắng Park Sung Hwan. Gần đây, nhờ được tập luyện với HLV Asep, tinh thần và kỹ thuật thi đấu của tôi được cải thiện rất nhiều. Tôi sẽ nỗ lực lớn để vượt qua Hwan, đạt mục tiêu tự đề ra là lần đầu vào đến tứ kết ở giải vô địch thế giới”.

Nếu vào tứ kết, Tiến Minh sẽ gặp ĐKVĐ Lin Dan hay Bao Chunlai. Anh phân tích: “Tôi sẽ cố gắng tối đa, nếu vào tứ kết gặp Bao Chunlai thì tôi có nhiều hy vọng hơn nhưng nếu được đọ tài với Lin Dan, tôi càng quyết tâm hơn để chứng tỏ mình đủ sức chơi được với những tay vợt hàng đầu thế giới”.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.