Tiến Minh để thua đầy tiếc nuối

13/08/2011 11:30 GMT+7

(TNO) Sau khi “vượt chỉ tiêu” lọt vào vòng tứ kết giải Cầu lông vô địch thế giới, rạng sáng nay (13.8) tại London (Anh), tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh có trận đấu kiên cường trước Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 3 thế giới) và chỉ chịu thua cuộc với tỷ số sát nút 1–2 (21/17, 19/21, 13/21).

Nguyễn Tiến Minh đã dừng bước ở tứ kết giải Cầu lông vô địch thế giới - Ảnh: AFP

(TNO) Sau khi “vượt chỉ tiêu” lọt vào vòng tứ kết giải Cầu lông vô địch thế giới, rạng sáng nay (13.8) tại London (Anh), tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh có trận đấu kiên cường trước Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 3 thế giới) và chỉ chịu thua cuộc với tỷ số sát nút 1–2 (21/17, 19/21, 13/21).

>> Tiến Minh vào tứ kết giải thế giới
>> Tầm vóc Tiến Minh

Tiến Minh có khởi đầu không thể tốt hơn khi tấn công mạnh mẽ ngay từ ván đấu đầu tiên và bất ngờ giành thắng lợi với điểm số 21/17. Tay vợt số 1 Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế điểm số ở đầu ván hai, tuy nhiên sau đó anh bị Peter Hoeg Gade rút ngắn điểm số, vượt lên dẫn trước.

Nỗ lực cân bằng điểm số 19/19 ở ván này và đứng trước cơ hội lật đổ đại diện ưu tú nhất của làng cầu lông Châu Âu nhưng Tiến Minh lại để Pater Hoeg Gade có những điểm số quan trọng để giành thắng lợi 21/19.

Bung hết sức với mong muốn vượt qua Pater Hoeg Gade ở ván hai nên bước sang ván thứ ba quyết định, Tiến Minh không thể đeo bám trước kinh nghiệm của Peter Hoeg Gade, đành chấp nhận thua nhanh 13/21.

Trận thua đáng tiếc này khiến Tiến Minh dừng chân tại giải nhưng thành tích lọt vào tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi của Tiến Minh. Tay vợt số 1 Việt Nam sẽ được cộng 6.600 điểm vào tổng điểm tích lũy trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Nhờ đó Tiến Minh tiếp tục đứng vững trong tốp 10 thế giới (hạng 7).

 
Tay vợt hạng 3 thế giới Peter Hoeg Gade - Ảnh: Reuters

Bán kết nội dung đơn nam tại giải là cuộc đối đầu giữa Lin Dan (Trung Quốc, hạng 2 thế giới) gặp Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 3 thế giới) và Lee Chong Wei (Malaysia, hạng 1 thế giới) gặp Chen Jin (Trung Quốc, hạng 6 thế giới).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.