Tiến Minh quyết lọt vào top 8 chung kết super series

03/01/2010 00:25 GMT+7

Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh (ảnh), người vừa có tên trong danh sách 15 VĐV tiêu biểu của thể thao VN năm 2009 cho biết trong năm 2010 anh đặt mục tiêu tham dự từ 10 đến 15 giải đấu quốc tế.

Ảnh: Khả Hòa

Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh (ảnh), người vừa có tên trong danh sách 15 VĐV tiêu biểu của thể thao VN năm 2009 cho biết trong năm 2010 anh đặt mục tiêu tham dự từ 10 đến 15 giải đấu quốc tế.

Các giải này lần lượt gồm giải Hàn Quốc super series (từ ngày 12 đến 17.1), giải Malaysia super series (từ ngày 19 đến 24.1), vòng loại Thomas và Uber Cup tại Thái Lan (từ ngày 20 đến 28.2), giải Anh super series (từ ngày 9 đến 14.3), giải Thụy Sĩ super series (từ ngày 16 đến 21.3), giải challenge VN (từ ngày 20 đến 25.4), giải Singapore super series (từ ngày 15 đến 20.6), giải Thái Lan mở rộng (từ ngày 29.6 đến 4.7), giải Malaysia open (từ ngày 8 đến 11.7), giải Đài Loan open (từ ngày 3 đến 9.8), giải vô địch thế giới tại Pháp (từ ngày 23 đến 29.8), giải Nhật Bản super series (từ ngày 21 đến 26.9), giải cầu lông VN open (từ ngày 6 đến 10.10), giải Đan Mạch super series (từ ngày 26 đến 31.10), giải Pháp super series (từ ngày 2 đến 7.11), Asiad tại Quảng Châu (từ  ngày 12 đến 21.11).

Minh khẳng định anh sẽ phấn đấu dự càng nhiều giải super series càng tốt để tích điểm và phải cố giành thứ hạng cao để khi tính tổng điểm sẽ được lọt vào top 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới tranh vòng chung kết (final super series) giống như master cup bên quần vợt dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc. Ngoài ra, Minh sẽ cố lấy lại hình ảnh của mình tại Asiad sau 2 lần thất bại đều do tâm lý không tốt tại Olympic 2008 và SEA Games 25 vừa qua.

Trong năm 2009, Tiến Minh đã giành được tổng số tiền thưởng lên đến 26.500 USD. Năm 2010, tay vợt số 1 VN thể hiện quyết tâm giành nhiều tiền hơn nữa để trang trải chi phí thi đấu, mua thêm trang thiết bị cần thiết và phụ giúp phần nào cho gia đình.

Nhật  Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.