Tiến minh thêm động lực

01/04/2010 10:25 GMT+7

Hôm qua tại Bình Dương, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 TG) đã tái ký hợp đồng với nhà tài trợ Becamex IDC Bình Dương. Nhờ đó tay vợt này tiếp tục an tâm chuyện tiền bạc để tập trung vào chuyên môn, chinh phục các giải quốc tế danh giá.

Tiếp tục được tái ký tài trợ, Tiến Minh thêm động lực thi đấu - Ảnh: Hồng Long

Hôm qua tại Bình Dương, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 TG) đã tái ký hợp đồng với nhà tài trợ Becamex IDC Bình Dương. Nhờ đó tay vợt này tiếp tục an tâm chuyện tiền bạc để tập trung vào chuyên môn, chinh phục các giải quốc tế danh giá.

Theo hợp đồng kéo dài 1 năm (từ 4.2010 đến 2011) này, Tiến Minh tiếp tục nhận được tài trợ 20 triệu đồng/tháng nếu nằm trong top 25 và Tiến Minh sẽ có thêm 30 triệu đồng/tháng nếu nằm trong top 10. Như vậy với hạng 8 thế giới hiện tại, mỗi tháng Tiến Minh nhận “lương” từ nhà tài trợ Becamex IDC Bình Dương là 50 triệu đồng. Ở 2 tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 vừa qua, Tiến Minh từng bị văng ra khỏi top 10 và chỉ được nhận 20 triệu đồng/tháng trong thời gian đó.

Phấn khởi sau khi tái ký hợp đồng, Nguyễn Tiến Minh cho biết: “Được nhà tài trợ quan tâm, tôi đã an tâm chuyện tiền. Tuy nhiên đó cũng là áp lực buộc tôi phải nỗ lực nhiều hơn để duy trì thứ hạng trong top 10 như hiện nay. Với tình hình trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới hiện nay, khi mà các tay vợt hàng đầu tranh chấp nhau từng thứ hạng và các tay vợt trẻ tiến bộ rất nhanh, việc bảo vệ thứ hạng không phải dễ. Hễ sẩy chân từ một đến hai giải là “văng” khỏi tốp đầu như chơi. Tôi biết những thách thức còn nhiều phía trước. Đó cũng là động lực để tôi phấn đấu có thành tích tốt nhất ở các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.