Tiến Minh vào vòng 1/16

15/04/2010 09:07 GMT+7

Hôm qua tại New Delhi (Ấn Độ), hạt giống số 4 Nguyễn Tiến Minh có hai trận thắng ở nội dung đơn nam trước Shao Wen Hsu (Đài Loan, hạng 259 TG) và Wen Kai (Trung Quốc, chưa có hạng TG) để giành quyền vào vòng 1/16.

Hôm qua tại New Delhi (Ấn Độ), hạt giống số 4 Nguyễn Tiến Minh có hai trận thắng ở nội dung đơn nam trước Shao Wen Hsu (Đài Loan, hạng 259 TG) và Wen Kai (Trung Quốc, chưa có hạng TG) để giành quyền vào vòng 1/16.

Chỉ sau 26 phút, Tiến Minh đã vượt qua đối thủ yếu hơn là Shao Wen Hsu với tỉ số 2 – 0 (21/7, 21/8). Sau đó ở vòng 2, Tiến Minh vượt qua Wen Kai với tỉ số 2 – 0 (21/19, 21/18). Đối thủ của Tiến Minh ở vòng 1/16 diễn ra hôm nay là tay vợt Muhammad Hafiz Hashim (Malaysia, hạng 24 TG). Năm 2009, Tiến Minh chạm trán Hafiz Hashim 2 lần và có thành tích đối đầu 1 thắng, 1 thua. Nếu giành thắng lợi trước đại diện Malaysia này, Tiến Minh sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Cũng ở nội dung đơn nam, tay vợt Lê Hà Anh lọt vào vòng 2 sau khi thắng Umer Zeeshan (Pakistan) với tỉ số 2 – 1. Tuy nhiên Lê Hà Anh khó tiến sâu bởi đụng phải hạt giống số 1 Taufik Hidayat (Indonesia). Trong khi đó Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Hải thua ngay trận đầu.

Đại diện duy nhất của cầu lông VN ở vòng chính đơn nữ là Lê Ngọc Nguyên Nhung (hạng 85 TG) cũng thua ngay trận đầu trước Liu Xin (Trung Quốc, hạng 231 TG) với tỉ số 0 – 2 (8/21, 15/21). Đôi nam nữ Bảo Đức/Hồng Gấm lọt vào vòng 2 khi thắng đồng đội Nguyên Nhung/Nguyên Khang với tỉ số 2 -0.

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.