Tiền thưởng cho các tay vợt nam trong năm 2015 lên đến 100 triệu USD

13/12/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Mùa giải 2015 hứa hẹn sẽ rất cạnh tranh và hấp dẫn khi số tiền thưởng ở các giải ATP Tour cho những tay vợt nam sẽ được tăng cao hơn.

(TNO) Mùa giải 2015 hứa hẹn sẽ rất cạnh tranh và hấp dẫn khi số tiền thưởng ở các giải ATP Tour cho những tay vợt nam sẽ được tăng cao hơn.

>> Thắng Cibulkova ở giải Mỹ mở rộng nhưng không có tiền thưởng
>> Hơn 38 triệu USD tiền thưởng cho giải Mỹ mở rộng
>> Giải Pháp mở rộng tăng 10% tiền thưởng

Tiền thưởng cho các tay vợt nam trong năm 2015 lên đến 100 triệu USD
Djokovic sẽ có thu nhập cao hơn nếu tiếp tục thi đấu thành công - Ảnh: AFP

Theo đó, năm 2015 đánh dấu cột mốc đầu tiên những giải đấu thuộc hệ thống ATP có số tiền thưởng lên đến 100 triệu USD. Ngoài ra, con số này sẽ tăng lên thành 135 triệu USD vào năm 2018. Với hệ thống các giải ATP Masters Series, tiền thưởng hằng năm tăng 14% cho tới mùa 2018, qua đó biến các sự kiện này thành nơi ngập trong giải thưởng.

Động thái bơm tiền thưởng cho các giải ATP nhằm tạo ra tính hấp dẫn, cũng như tăng thêm động lực cho người chơi. Điều này hứa hẹn mở ra một năm thi đấu với sự cạnh tranh khốc liệt hơn cả mùa 2014, nơi các giải đấu chứng kiến rất nhiều bất ngờ đến từ những tay vợt trẻ như Kei Nishikori, Milos Raonic hay Grigor Dimitrov.

Theo trang Tennisworldusa, các tay vợt hàng đầu thế giới thời gian gần đây là những người chủ động yêu cầu tăng tiền thưởng ở các giải Grand Slam và ATP. Nhưng trong bối cảnh yêu cầu của họ được đáp ứng, thì một nghịch lý lại xảy ra với những tay vợt có thứ hạng thấp tranh tài ở các giải ATP Challenger Tour và the ITF Futures.

Với những giải đấu này, số tiền thưởng chỉ dừng lại ở con số 10.000 USD và đã không thay đổi suốt nhiều năm liền. Điều này khiến các tay vợt gặp khó khăn trong việc cải thiện tài chính, cũng như tăng điểm số trên bảng xếp hạng để lên chơi những giải đấu cao hơn.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.