Tình hình chấn thương của Lee Chong Wei là "bí mật quốc gia"

24/07/2012 11:15 GMT+7

(TNO) Việc tay vợt cầu lông số 2 thế giới Lee Chong Wei có đủ sức khỏe để dự Olympic 2012 hay không là điều mà đoàn thể thao Malaysia đang giấu kín.

(TNO) Việc tay vợt cầu lông số 2 thế giới Lee Chong Wei có đủ sức khỏe để dự Olympic 2012 hay không là điều mà đoàn thể thao Malaysia đang giấu kín.

>> Vận động viên không quốc tịch ở Olympic
>> Mất suất dự Olympic 2012 vì “vượt rào”
>> VĐV cầu lông Malaysia sẽ giàu to nếu giành HCV Olympic 2012

Tình hình chấn thương của Lee Chong Wei là "bí mật quốc gia"
Tình hình sức khỏe của Lee Chong Wei hiện đang được giữ bí mật - Ảnh: AFP

Lee Chong Wei là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn thể thao Malaysia trong việc giành chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên. Đây là điều dễ hiểu vợt tay vợt 29 tuổi từng vào đến trận chung kết tại Thế vận hội cách đây 4 năm cũng như đang là đương kim á quân thế giới.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Lee Chong Wei đang phải vật lộn với chấn thương mắt cá chân mắc phải hồi tháng 5 vừa qua tại Thomas Cup.

"Lee Chong Wei hiện đang ở làng Olympic. Tuy nhiên, tôi không thể nói với bạn tình hình cụ thể của anh ấy. Tôi nghĩ rằng sức khỏe của Lee Chong Wei là bí mật quốc gia của Malaysia. Mỗi quốc gia đều có những bí mật, phải vậy không?", Reuters dẫn lời trưởng đoàn thể thao Malaysia Tun Ahmad Sarji.

Cách đây một tháng, phát biểu trước báo giới Malaysia, Lee Chong Wei cho biết chấn thương của anh đã bình phục khoảng 70%. Tuy nhiên, từ đó đến nay, không ai biết chính xác về tình hình sức khỏe của tay vợt này nữa.

Kể từ lần đầu tham dự Olympic vào năm 1956 đến nay, Malaysia chưa từng giành được huy chương vàng nào. Dù vậy, đoàn thể thao nước này cũng đã giành được 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Tất cả đều do môn cầu lông đóng góp. Chính vì vậy, chiếc huy chương vàng vẫn đang là mục tiêu mà các VĐV Malaysia hướng đến.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.