Tứ kết Davis Cup 2010: Tây Ban Nha bị truất ngôi

11/07/2010 10:15 GMT+7

(TNO) Vòng tứ kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới - Davis Cup 2010 - tối qua (10.7) đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi đội đương kim vô địch Tây Ban Nha đã bị truất ngôi bởi các tay vợt Pháp.

(TNO) Vòng tứ kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới - Davis Cup 2010 - tối qua (10.7) đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi đội đương kim vô địch Tây Ban Nha đã bị truất ngôi bởi các tay vợt Pháp.

 
Tuyển Pháp sớm giành vé vào bán kết khi truất ngôi Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Thiếu vắng tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal, người vừa liên tiếp giành hai danh hiệu Grand Slam là Roland Garros và Wimbledon, nhưng đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có sự góp mặt của các tay vợt cực mạnh như Fernando Verdasco (hạng 10 thế giới), David Ferrer (12).

Tuy nhiên với phong độ không tốt, các nhà đương kim vô địch đã bị những đối thủ người Pháp hạ gục sau ba trận để sớm trở thành cựu vô địch ngay tại vòng tứ kết. Trong ngày thi đấu đầu tiên, tuyển Pháp giành chiến thắng trong hai trận đơn do công của Gael Monfils (17) trước Ferrer với tỷ số 7-6(3), 6-2, 4-6, 5-7, 6-4 và do công của Michael Llodra (35) trước Verdasco với tỷ số 6-7(5), 6-4, 6-3, 7-6(2).

Ở trận đánh đôi diễn ra tối qua, hai tay vợt Pháp là Llodra và Julien Benneteau (33) xuất sắc giành thắng lợi trước đôi Verdasco và Feliciano Lopez (25) với tỷ số 6-1, 6-2, 6-7(6), 7-6(5) để giành quyền vào bán kết mà không cần quan tâm đến hai trận đơn cuối cùng. Với chiến thắng này, đội tuyển Pháp, chín lần vô địch Davis Cup, đã lần đầu tiên đánh bại được Tây Ban Nha kể từ năm 1923.


Llodra góp công lớn giúp tuyển Pháp đánh bại Tây Ban Nha sau 87 năm - Ảnh: Reuters

Cùng sớm giành vé vào bán kết là đương kim á quân CH Czech khi họ có trận toàn thắng thứ ba vào tối qua trước đội Chile. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và đối thủ CH Czech toàn những tay vợt ít tên tuổi nhưng tuyển Chile đã gây thất vọng lớn khi sớm nói lời chia tay giải.

Đôi Jan Hajek (94) và Lukas Dlouhy (607) của CH Czech vượt qua đôi Jorge Aguilar (196) và Nicolas Massu (101) với tỷ số 7-6(3), 6-3, 3-6, 6-3. Trước đó, CH Czech cũng có hai trận thắng dễ dàng của Ivo Minar (247) trước Massu với tỷ số 6-0, 6-2, 6-3; và của Hajek trước Paul Capdeville (186) với tỷ số 6-0, 6-2, 6-1.

Hai cặp tứ kết còn lại giữa Nga và Argentina, Croatia và Serbia đang có lợi thế nghiêng về hai đội khách là Argentina và Serbia khi cùng dẫn đối thủ chủ nhà với tỷ số 2-1. Đội giành vé đi tiếp sẽ được xác định trong loạt trận diễn ra tối nay.


Đôi Eduardo Schwank (phải)/Horacio Zeballos của Argentina giành chiến thắng trước đôi Nikolay Davydenko/Igor Kunitsyn của Nga với tỷ số 7-6(7), 6-4, 6-7(3), 6-1 giúp tuyển Argentina vượt lên dẫn 2-1 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.