Tứ kết Rogers Cup 2014: Tuyệt vời Tsonga

09/08/2014 08:55 GMT+7

(TNO) Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở vòng tứ kết Rogers Cup 2014 diễn ra vào sáng (9.8, giờ VN) khi tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga (13) đánh bại Andy Murray (8).

(TNO) Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở vòng tứ kết Rogers Cup 2014 diễn ra vào sáng (9.8, giờ VN) khi tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga (13) đánh bại Andy Murray (8).

>> Djokovic cùng nhiều hạt giống bị loại ở vòng 3 Rogers Cup 2014
>> Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Tsonga
>> Tiễn Federer, Tsonga nuôi hy vọng cho người Pháp

 
Tsonga (phải) đã có chiến thắng tuyệt vời trước Murray để vào bán kết Rogers Cup 2014 - Ảnh: Reuters

Sau chiến thắng bất ngờ trước tay vợt Novak Djokovic ở vòng đấu trước, thì trong trận đấu gặp Murray ở tứ kết, Tsonga đã chứng tỏ được anh đang là một trong những tay vợt chơi tốt nhất tại giải đấu này năm nay, khi tiếp tục có được chiến thắng.

Cả hai tay vợt đều đã nhập cuộc rất tốt và tạo ra một thế trận rất cân bằng. Chính vì vậy, ván đấu này phải giải quyết bằng loạt tie break và chiến thắng đã thuộc về cho Tsonga (7/6). Tay vợt người Anh Murray cũng tràn đầy quyết tâm cùng với những nổ lực của mình để trở lại và phần thưởng dành cho anh là chiến thắng 6/4 trong ván thứ hai.

Tưởng chừng sau ván thắng này, Murray sẽ tiếp tục có được thế trận tốt trong ván quyết định khi anh đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước 3/0. Tuy nhiên, đến lúc này Murray lại bất ngờ thi đấu chùng tay và đã để thua liên tiếp 5 bàn đấu. Cựu vô địch Wimbledon Murray chỉ có thể gỡ lại 1 bàn trước khi để thua 4/6 trong ván đấu này.

 
Tsonga đang có phong độ rất tốt tại giải đấu Rogers Cup 2014 - Ảnh: Reuters

Với chiến thắng sau 2 giờ 18 phút, Tsonga đã có được chiến thắng thứ hai trước Murray trong 11 lần gặp nhau. Lần thắng trước của Tsonga trước Murray là tại giải Úc mở rộng năm 2008. Đây cũng mới là lần thứ 7 trong sự nghiệp của mình, Tsonga được góp mặt ở vòng bán kết một giải ATP Masters 1000.

Đối thủ của tay vợt 29 tuổi người Pháp này ở bán kết sẽ là tay vợt hạt giống số 7 người Bulgaria Grigor Dimitrov, người đã có cuộc lội ngược dòng để đánh bại Kevin Anderson (Nam Phi, hạng 21 thế giới) với tỷ số 2-1 (5/7, 7/5, 7/6) sau 2 giờ 59 phút.

 
Tay vợt nước chủ nhà Canada Raonic đã dừng bước - Ảnh: Reuters

Cũng tạo ra bất ngờ ở vòng đấu này còn có tay vợt Lopez (Tây Ban Nha, hạng 25 thế giới) khi anh đã đánh bại á quân của giải và cũng là tay vợt “con cưng” của nước chủ nhà Canada Raonic (6) với tỷ số 2-1 (6/4, 6/7, 6/3).

Với chiến thắng này, Lopez sẽ gặp “tàu tốc hành” Roger Federer (2) trong trận bán kết. Bởi trong tứ kết cuối cùng của ngày thi đấu này, tay vợt vừa có được sinh nhật thứ 33 người Thụy Sĩ đã vượt qua hạt giống số 5 David Ferrer với tỷ số (2-1 (6/3, 4/6, 6/3) sau 1 giờ 53 phút.

 
Serena Williams sẽ đối đầu với cô chị Venus ở bán kết - Ảnh: Reuters

Ở giải nữ tại Montreal, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã rất khó khăn mới có thể đánh bại được hạt giống số 11 Caroline Wozniacki (Đan Mạch) với tỷ số 2-1 (4/6, 7/5, 7/5) để vào vòng bán kết. Đối thủ tiếp theo của Serena chính là bà chị Venus đang “hồi xuân” sau khi tiếp tục đánh bại hạt giống số 14 Carla Suarez Navarro với tỷ số 2-1 (4/6, 6/2, 6/3).

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 3 người Ba Lan Agnieszka Radwanska và Ekaterina Makarova (Nga, hạng 19 thế giới) sau khi Radwanska đánh bại hạt giống số 8 Victoria Azarenka sau hai ván đều với tỷ số 6/2. Còn Makarova thắng 2-1 (6/1, 4/6, 6/1) trước Coco Vanderweghe (Mỹ, hạng 51 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.