Tuyển bóng bàn tranh suất đi Olympic

01/02/2012 03:36 GMT+7

Ngày mai (2.2), tuyển bóng bàn Việt Nam với 4 tay vợt (2 nữ) gồm Trần Tuấn Quỳnh (hạng 244 TG), Đinh Quang Linh (hạng 302), Mai Hoàng Mỹ Trang (hạng 252), Nguyễn Thị Việt Linh (hạng 433) lên đường sang Thái Lan dự tranh vòng tuyển chọn Olympic khu vực Đông Nam Á.

Ngày mai (2.2), tuyển bóng bàn Việt Nam với 4 tay vợt (2 nữ) gồm Trần Tuấn Quỳnh (hạng 244 TG), Đinh Quang Linh (hạng 302), Mai Hoàng Mỹ Trang (hạng 252), Nguyễn Thị Việt Linh (hạng 433) lên đường sang Thái Lan dự tranh vòng tuyển chọn Olympic khu vực Đông Nam Á.

HLV Lê Xuân Phong cho biết sau khi tay vợt từng 2 lần dự Olympic (2004, 2008) Đoàn Kiến Quốc rút lui, 4 cây vợt còn lại là lực lượng mạnh nhất của bóng bàn Việt Nam hiện tại. Mục tiêu của bóng bàn Việt Nam là tìm 1 suất có mặt ở Olympic London 2012.

Đáng ngại nhất với 4 tay vợt Việt Nam không ai khác chính là các cây vợt Trung Quốc nhập tịch, thi đấu trong màu áo tuyển Singapore. Hai tay vợt mạnh nhất tuyển nam Singapore là Gao Ning (hạng 17 TG), Li Hu (hạng 26 TG) đã chắc suất vào vòng chính tại Olympic. Do đó Singapore sẽ cử 2 đại diện khác tham gia vòng tuyển chọn Đông Nam Á. Theo HLV Lê Xuân Phong, hiện chưa biết Singapore cử tay vợt nào dự vòng tuyển chọn nhưng: “Singapore vẫn là ứng viên sáng giá nhất bởi sau Gao Ning, Li Hu là hàng loạt các hảo thủ như Yang Zi (hạng 48 TG), Zhan Tian (hạng 68)...”. Với khả năng chơi bùng nổ, Trần Tuấn Quỳnh được kỳ vọng nhiều nhất có thể gây bất ngờ. Ngay việc tìm kiếm suất nữ đi Olympic cũng không ngoại lệ khi lần đầu tiên ban huấn luyện cũng đặt kỳ vọng Mỹ Trang và Việt Linh có thể tạo chiến tích.

Q.Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.