Tuyển Mỹ bị loại ngay vòng 1

09/03/2010 09:27 GMT+7

Tuyển Mỹ đã không sai khi chọn John Isner đại diện cho nước nhà tham dự Davis Cup. Với sức trẻ của một tay vợt đang ở tuổi sung sức, Isner đã thi đấu ngang ngửa với tay vợt hạng 2 thế giới, Novak Djokovic trong trận đánh đơn diễn ra hôm Chủ nhật. Song, để có thể đánh bại Djokovic ở thời điểm hiện tại, Isner cần phải học hỏi thêm.

Tuyển Serbia lần đầu vượt qua vòng 1 - Ảnh: AFP

Tuyển Mỹ đã không sai khi chọn John Isner đại diện cho nước nhà tham dự Davis Cup. Với sức trẻ của một tay vợt đang ở tuổi sung sức, Isner đã thi đấu ngang ngửa với tay vợt hạng 2 thế giới, Novak Djokovic trong trận đánh đơn diễn ra hôm Chủ nhật. Song, để có thể đánh bại Djokovic ở thời điểm hiện tại, Isner cần phải học hỏi thêm.

Trên mặt sân đất nện ở Belgrage, khán giả đã rất bất ngờ trước quyết tâm thi đấu cao độ của Isner trước Novak Djokovic. Việc tay vợt người Mỹ liên tục so kè về điểm số trong từng séc đấu với Djokovic đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, dù đã tận dụng tối đa lợi thế chiều cao với những quả giao bóng sấm sét, song Isner vẫn để thua đối thủ với tỷ số 4/6 trong séc đấu thứ 5 quyết định, qua đó thua luôn với tỷ số 2-3 (5/7, 6/3, 3/6, 7/6, 4/6).

Kết quả này giúp Serbia sớm giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, bất chấp việc Sam Querrey vượt qua J.Tipsarevic ở trận đơn nam cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Serbia vượt qua được vòng 1 của giải Davis Cup nhóm World Group. Trong khi đó, người Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2005 bị loại ngay ở vòng 1 và phải tham dự loạt đấu play-off vào tháng 9 tới để xác định đội nào sẽ trụ lại nhóm World Group của giải.

Ở một số cặp đấu khác, không có bất ngờ nào xảy ra khi phần thắng đều thuộc về những đội tuyển được đánh giá cao. Đương kim vô địch Tây Ban Nha hoàn tất chiến thắng 4-1 trước Thụy Sỹ bằng hai trận thắng của David Ferrer và N.Almagro. Tuyển Nga vượt qua Ấn Độ 3-2, trong khi Argentina đánh bại Thụy Điển trên sân khách.

Ở khu vực châu Âu/châu Phi, nhóm 3, một cú sốc lớn đã xảy ra khi tuyển Anh bị loại khỏi giải sau thất bại 2-3 trước Lithuania.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.