Tuyển quần vợt Việt Nam tràn trề cơ hội thăng hạng Davis Cup

14/09/2013 06:14 GMT+7

(TNO) Ở lượt trận cuối cùng bảng B Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương kết thúc rạng sáng nay (14.9, giờ VN) tại Dubai (UAE), tuyển quần vợt Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà UAE với tỷ số 3-0. Thành tích toàn thắng giúp tuyển Việt Nam xếp nhất bảng B, tràn trề cơ hội thăng hạng nhóm 2.

(TNO) Ở lượt trận cuối cùng bảng B Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương kết thúc rạng sáng nay (14.9, giờ VN) tại Dubai (UAE), tuyển quần vợt Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà UAE với tỷ số 3-0. Thành tích toàn thắng giúp tuyển Việt Nam xếp nhất bảng B, tràn trề cơ hội thăng hạng nhóm 2.

>> Quần vợt VN khởi sắc ở Davis Cup
>> Bốc thăm thuận lợi, tuyển quần vợt VN rộng đường tranh lên hạng
>> Quần vợt VN chinh phục Davis Cup

 
Nguyễn Hoàng Thiên (áo đỏ) tiếp tục tỏa sáng ở trận đơn tiên phong - Ảnh: Trương Quốc Bảo (từ UAE) 

Trận đấu diễn ra gay cấn bởi UAE quyết tâm giành chiến thắng để vào vòng tranh lên hạng, trong khi tuyển Việt Nam cũng buộc phải thắng để nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh lên hạng.

Nguyễn Hoàng Thiên tiếp tục tỏa sáng ở trận đơn tiên phong khi đánh bại Mamad Janahi với tỷ số 2-0 (6/4, 6/4). Trận đấu hấp dẫn trong cả 2 ván khi Hoàng Thiên cùng Janahi rượt đuổi điểm số.

Tuy nhiên, Hoàng Thiên vượt qua được sức ép tâm lý từ sự cổ vũ của khán giả UAE để vượt lên ở thời điểm quyết định, giành chiến thắng trước đối thủ. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Hoàng Thiên trước 3 đối thủ tại giải.

Trận đơn thứ hai giữa Đỗ Minh Quân gặp Omar Khaled Alawadhy là đỉnh điểm của sự giằng co và rượt đuổi tỷ số. Ở ván đầu, 2 tay vợt hòa nhau 6/6, phải bước vào loạt tie break phân định thắng - thua.

Minh Quân đã xuất sắc đánh bại Alawadhy với điểm số 8/6 ở loạt tie break để giành chiến thắng với tỷ số 7/6. Ván 2 diễn ra theo kịch bản tương tự, Minh Quân là người liên tục dẫn điểm nhưng rồi để đối thủ bắt kịp 5/5. Tuy nhiên vào thời điểm quyết định, cựu vô địch Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi vượt qua đối thủ với tỷ số 7/5.

Ở trận đôi mang tính thủ tục, Janahi/Alali bỏ cuộc với lý do gặp chấn thương sau khi bị Lê Quốc Khánh/Phạm Minh Tuấn thắng ván đầu 6/2 và đang dẫn trước 4/2 ở ván đấu thứ 2.

Ở vòng chung kết tranh thăng hạng diễn ra khuya nay, tuyển Việt Nam gặp Malaysia (nhì bảng A). Nếu thắng đối thủ này, quần vợt VN chính thức đoạt 1 trong 2 tấm vé thăng hạng nhóm 2.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, Malaysia có trình độ ngang bằng với Việt Nam nên nhiều cơ hội giành thắng lợi. Nếu để thua Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam buộc phải thắng trong trận cuối gặp đội được đánh giá mạnh nhất giải năm nay là Hồng Kông (Trung Quốc, nhất bảng A) mới đạt được mục tiêu thăng hạng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.