Tuyển quần vợt Việt Nam tự tin quật ngã Marocco tại Davis Cúp nhóm II thế giới

01/03/2020 11:21 GMT+7

Đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam đã lên đường sang Morocco vào tối qua để tham dự Vòng Play-offs Davis Cup nhóm II Thế giới năm 2020, sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2020. Trưởng đoàn Đoàn Thanh Tùng và HLV Trương Quang Vũ đều tự tin toàn đội sẽ cống hiến hết mình để gây bất ngờ trước chủ nhà.

Năm 2019, Đội tuyển (ĐT) Quần vợt nam Việt Nam giành chức vô địch tại Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á/ Thái Bình Dương tại Singapore và giành quyền thăng hạng lên thi đấu ở nhóm II. Qua đó, Việt Nam được quyền thi đấu ở vòng play-offs Nhóm II Thế giới năm 2020.

Davis Cup: Việt Nam gặp Morocco, sân đất nện gây khó và cách khắc phục

Hiện tại, ĐT Việt Nam đứng hạng 60 trên bảng xếp hạng của Davis Cup, trong khi đó đối thủ của chúng ta đứng thứ hạng 59. Đây cũng là lần chạm trán đầu tiên của 2 đội tuyển tại đấu trường quốc tế. Trong thành phần đội tuyển Davis Cup của Morocco, đáng chú ý nhất phải kể tới Lamine Ouahab. Tay vợt sinh năm 1984 từng leo lên tới hạng 114 ATP ở nội dung đơn và 122 ATP ở nội dung đôi trong quá khứ. Dù hiện tại, Lamine chỉ xếp hạng 644, tuy nhiên những kinh nghiệm thi đấu của tay vợt này sẽ giúp ĐT Morocco có được những lợi thế nhất định.

Ngoài ra, thành phần tham dự của ĐT Morocco còn có Adam Moundir (hạng 450 ATP), Anas Fattar (hạng 826 ATP), Aissa Benchakroun (hạng 1670 ATP). Đội tuyển Morocco cũng từng 3 lần góp mặt tại nhóm Thế giới vào các năm 2001, 2002 và 2004, tuy nhiên ở cả 3 lần tham dự, họ đều dừng bước ở vòng 1.

CLB quần vợt Royal Tennis Club de Marrakech, Rue Oued El Makhazine, Marrakech, Morocco sẽ là nơi thi đấu chính thức ở giải đấu lần này. Một điểm khác biệt so với các giải đấu trước đây, đội tuyển sẽ thi đấu trên mặt sân đất nện.

Tuyển quần vợt nam tự tin lên đường gặp Marocco

Anh Thúy

Đây cũng là một thách thức đối với các VĐV Việt Nam khi việc thi đấu trên mặt sân này đòi hỏi một nền tảng thể lực tốt. Chính vì thế, đội tuyển quần vợt Việt Nam lên đường một tuần trước giải đấu để có thể làm quen với mặt sân tại nước chủ nhà. Bên cạnh đó, 2 tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam và Nguyễn Văn Phương cũng đã dự giải M15 tại Ai Cập để chuẩn bị phong độ tốt nhất. Ngay sau khi kết thúc giải đấu này, Hoàng Nam và Văn Phương sẽ từ Ai Cập bay sang Morocco để hội quân cùng với Đội tuyển vào ngày mai 2.3

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở Nhóm II Thế giới, gặp các đội thua cuộc ở vòng play-offs Nhóm I Thế giới vào tháng 9.2020. Trong trường hợp ngược lại, nếu để thua trước đội chủ nhà Morocco, chúng ta sẽ phải thi đấu ở Nhóm III khu vực châu Á/Thái Bình Dương, vào tháng 6,7 hoặc tháng 9.2020.

Chủ tịch VTF Nguyễn Quốc Kỳ động viên toàn đội

Anh Thúy

Trước giờ đội lên đường, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã động viên tinh thần cho toàn bộ Ban huấn luyện và các VĐV, tặng 2,000 USD cho Đội tuyển. Trước các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người đứng đầu VTF cũng không quên dặn dò các HLV, VĐV cần phải giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sinh hoạt, ăn ở và tặng toàn đội khẩu trang y tế để sử dụng.

HLV, đội trưởng Trương Quang Vũ phát biểu tự tin

Anh Thúy

Tay vợt Lê Quốc Khánh hy vọng sẽ chơi tốt ở trận đánh đôi cùng với Lý Hoàng Nam

Anh Thúy

Trưởng đoàn Đoàn Thanh Tùng và HLV Trương Quang Vũ đều bày tỏ quyết tâm thi đấu thật hay và tự tin toàn đội sẽ cống hiến hết mình để gây bất ngờ trước chủ nhà. Còn tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh hy vọng sẽ chơi tốt trận đánh đôi khi đứng cặp cùng Lý Hoàng Nam.

Thành phần tham dự của ĐT Davis Cup Việt Nam như sau: Ông Đoàn Thanh Tùng (Trưởng đoàn), Trương Quang Vũ (Đội trưởng, HLV), Faruk Celikel (Chuyên gia thể lực), VĐV Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng), Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn (CLB Hưng Thịnh – TPHCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.