Tuyệt vời Justine Henin

21/01/2010 00:06 GMT+7

Tối qua, tay vợt nữ cựu số 1 thế giới người Bỉ, Justine Henin đã vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên ở vòng 2 một cách tuyệt vời khi thắng đối thủ rất mạnh và là hạt giống số 5 Elena Dementieva với tỷ số 7-5, 7-6 (8-6) sau gần 3 giờ đồng hồ thi đấu với nhiều pha bóng đầy kịch tính.

Tay vợt cựu số 1 thế giới Justine Henin đã có một chiến thắng tuyệt vời - Ảnh: AFP

Tối qua, tay vợt nữ cựu số 1 thế giới người Bỉ, Justine Henin đã vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên ở vòng 2 một cách tuyệt vời khi thắng đối thủ rất mạnh và là hạt giống số 5 Elena Dementieva với tỷ số 7-5, 7-6 (8-6) sau gần 3 giờ đồng hồ thi đấu với nhiều pha bóng đầy kịch tính.

Ở vòng 3, Henin sẽ gặp tiếp một tay vợt người Nga khác là Kleybanova.

Trước đó, đồng hương của Henin là Kim Clijsters - ĐKVĐ giải Mỹ mở rộng - dù chơi với phong độ không thật xuất sắc nhưng nhờ kinh nghiệm hơn hẳn đã kịp đánh bại tay vợt người Thái Lan, Tanasugarn (xếp hạng 99 thế giới) với tỷ số 6-3, 6-3 để có mặt ở vòng 3 gặp Petrova - thắng Kanepi 6-4, 6-4. Ở các trận đánh còn lại, các tay vợt mạnh như Kuznetsova; Wozniacki; Dinara Safina; Azarenka; Jankovic; Kirilenko; Zvonareva; Na Li; Hantuchova; Bartoli... đều giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên, cũng đã có thêm các tay vợt hạt giống bị loại là Martinez Sanchez (24) thua Jie Zheng 6-2, 2-6, 3-6; Vesnina (28) thua Garbin 6-7 (5-7), 4-6; Kateryna Bondarenko (30) thua Baltacha của Vương quốc Anh 2-6, 5-7; Rezai (26) thua Kerber 2-6, 3-6; và Pennetta (12) thua Wickmayer 6-7 (2-7), 1-6.

Ở một diễn biến khác, báo chí thế giới đã dành nhiều lời tốt đẹp để nói về nghị lực của tay vợt nữ kỳ cựu người Nhật Bản, Kimiko Date ở tuổi 40 vẫn ra sân dự một giải Grand Slam dù cô bị loại ngay vòng 1 trước Yaroslava Shvedova của Kazakhstan với tỷ số 4-6, 2-6. Date còn hứa hẹn sẽ tiếp tục thi đấu và hy vọng được dự giải Mỹ mở rộng cuối năm nay nếu không bị chấn thương hoặc sa sút thể lực.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, các tay vợt mạnh như Rafael Nadal; Andy Murray; Roddick; Monfils; Gonzalez; Wawrinka và John Isner đã có một ngày thi đấu nhẹ nhàng khi đều giành chiến thắng dễ dàng chỉ sau 3 set đấu trước các đối thủ của mình để có mặt ở vòng ba. Tuy nhiên, hạt giống số 4 Del Potro thì quá nhọc nhằn trước đối thủ James Blake của Mỹ, và phải tới ván đấu thứ 5 đầy căng thẳng, tay vợt trẻ người Argentina và là ĐKVĐ giải Mỹ mở rộng mới đánh bại được đối phương với tỷ số chung cuộc là 6-4, 6-7 (3-7), 5-7, 6-3, 10-8. Ở vòng 3, Del Potro gặp Florian Mayer của Đức. Trong khi đó, Tomas Berdych (hạt giống 21) đã để thua trước đối thủ Evgeny Korolev 4-6, 4-6, 5-7.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.