Ứng cử viên Kvitova bị loại ở vòng 3

24/01/2015 21:01 GMT+7

(TNO) Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở vòng 3 giải Úc mở rộng diễn ra trong ngày hôm nay (24.1, giờ VN) khi hạt giống số 4 của nữ Petra Kvitova (CH Czech) đã phải nhận lấy thất bại trước Madison Keys (Mỹ, hạng 35 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 5/7).

(TNO) Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở vòng 3 giải Úc mở rộng diễn ra trong ngày hôm nay (24.1, giờ VN) khi hạt giống số 4 của nữ Petra Kvitova (CH Czech) đã phải nhận lấy thất bại trước Madison Keys (Mỹ, hạng 35 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 5/7).

>> Federer thua sốc ở vòng 3 giải Úc mở rộng 2015
>> Giải Úc mở rộng 2015: Không được xem thấp bất kỳ vũ khí nào
>> Úc mở rộng 2015: Radwanska 'lên tay
>> Mới ngày đầu, giải Úc mở rộng 2015 đã thắng lớn
>> Úc mở rộng 2015: Sạch bóng các tay vợt nữ Serbia


Kvitova thua tay vợt vô danh của Mỹ ở vòng 3 - Ảnh: AFP

Được đánh giá là một trong ứng cử viên nặng ký của nội dung đơn nữ khi Kvitova đang là đương kim vô địch Wimbledon. Tuy nhiên, Kvitova đã có một trận đấu được xem là “rất tệ” trước một tay vợt chưa từng có mặt ở vòng 4 bất cứ một giải Grand Slam nào trong sự nghiệp.

Ngay ở ván đấu đầu tiên của trận đấu này, những cú đánh uy lực cùng quả giao bóng được xem là sở trường của Kvitova đã không được phát huy. Thay vào đó, tay vợt người CH Czech đã mắc đến 4 lỗi giao bóng kép lẫn 13 lỗi tự đánh hỏng khiến cô phải nhận lấy thất bại 4/6.

Những khuyết điểm trong ván thứ nhất của Kvitova vẫn không được cải thiện đã khiến cô tiếp tục rơi vào tình thế rượt đuổi về điểm số. Trong khi đó, Keys chơi tốt hơn và ít đánh hỏng hơn nên đã có thêm ván thắng 7/5 để chính thức loại Kvitova ra khỏi cuộc chơi và lần đầu tiên được góp mặt tại vòng 4 một giải Grand Slam.


Venus Williams lội ngược dòng để đi tiếp - Ảnh: AFP

Hôm nay cũng là ngày thi đấu được xem là thành công của các tay vợt Mỹ khi cả hai chị em nhà Williams đều đã có cuộc lội ngược dòng để đi tiếp vào vòng 4 cùng với Keys. Trong trận đấu gặp Elina Svitolina (Ukraine, 26), cô em Serena sau khi để thua trước 4/6 nhưng đã kịp thời thắng lại 6/2 và 6/0.

Trước đó, cô chị Venus cũng để thua 4/6 trong ván thứ nhất khi đối đầu với Camila Giorgi (Ý, hạng 33 thế giới) nhưng đã thắng lại hai ván với tỷ số 7/6, 6/1 để cùng cô em đi tiếp. Hạt giống số 6 Agnieszka Radwanska (Ba Lan) vẫn thi đấu với phong độ cao và thắng Varvara Lepchenko (Mỹ, hạng 30 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/0, 7/5).

Các tay vợt khác như Dominka Cibulkova (Slovakia, 11), Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 24) và Victoria Azarenka (Belarus, hạng 44 thế giới) cũng có được chiến thắng để đi tiếp.

Ở nội dung của nam, đương kim vô địch Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) là người có trận ra quân đầu tiên trên sân trung tâm Rod Laver Arena và không quá khó khăn để anh đánh bại tay vợt Jarkko Nieminen (Phần Lan, hạng 72 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 6/4).


Wawrinka kịp ghi tên mình vào vòng trong - Ảnh: AFP

Ngay sau trận đấu này là trận đấu của hạt giống số 1 Djokovic gặp cựu số 7 thế giới Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, hạng 33 thế giới). Chỉ gặp khó khăn trong ván thứ nhất và thắng sau bàn tie-break, ở hai ván còn lại, ưu thế đã hoàn toàn thuộc về Djokovic và anh chiến thắng 6/3, 6/4 để đi tiếp vào vòng 4.

Dù vất vả hơn và không có được chiến thắng 3-0 như Wawrinka và Djokovic nhưng hạt giống số 5 Kei Nishikori đã có cuộc lội ngược dòng thành công khi để thua 6/7 ở ván thứ nhất nhưng đã thắng lại ba ván với tỷ số 6/1, 6/2, 6/3 trong trận đấu gặp Steven Johson (Mỹ, hạng 38 thế giới).

Cùng có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 4 còn có hạt giống số 8 Milos Raonic (Canada) và ba tay vợt người Tây Ban Nha là David Ferrer (9), Feliciano Lopez (12) cùng Guillermo Garcia-Lopez (hạng 38 thế giới). Bất ngờ nhất chính là thất bại 0-3 (6/7, 6/7, 4/6) của John Isner (Mỹ, 19) trước Gilles Muller (Luxembourg, hạng 42 thế giới).

Tân Lý


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.