Vắng mặt Kiến Quốc lẫn Tuấn Quỳnh

17/12/2011 00:55 GMT+7

Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc khởi tranh hôm qua tại TP Hải Phòng không có nhiều hấp dẫn so với năm ngoái vì chỉ có 10 tay vợt nam, 11 tay vợt nữ dự tranh (thay vì 12 tay vợt nam, 12 tay vợt nữ mạnh nhất VN). Lý do chính là hai tay vợt mạnh nhất VN là Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh không tham dự.

Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc khởi tranh hôm qua tại TP Hải Phòng không có nhiều hấp dẫn so với năm ngoái vì chỉ có 10 tay vợt nam, 11 tay vợt nữ dự tranh (thay vì 12 tay vợt nam, 12 tay vợt nữ mạnh nhất VN). Lý do chính là hai tay vợt mạnh nhất VN là Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh không tham dự.

Kiến Quốc đã nhận lời mời đích danh tham dự giải bóng bàn Nam Phi mở rộng (từ ngày 10 - 17.12). Tuấn Quỳnh vừa trở lại tập luyện cùng CLB T&T Hà Nội sau SEA Games 26. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà cả 2 tay vợt mạnh nhất, nhì VN đều đồng loạt rút lui “có lý do chính đáng”. Bởi giải diễn ra sau SEA Games, các VĐV đều qua đỉnh cao phong độ. Hơn nữa, cơ cấu giải thưởng lại thấp. HLV Nguyễn Phúc (Petro VN) cho rằng Liên đoàn Bóng bàn VN nên xem xét lại thời gian tổ chức giải cho hợp lý ở những năm sau để giải đấu thu hút đầy đủ các anh tài của bóng bàn VN tham gia.

 
Cả Kiến Quốc lẫn Tuấn Quỳnh đồng loạt rút khiến giải bóng bàn cuối cùng trong năm mất hay - Ảnh: Khả Hòa 

Với 2 sự thiếu vắng trên, cuộc cạnh tranh ở giải nam chủ yếu giữa 2 tuyển thủ QG Đinh Quang Linh, Nguyễn Thành Luân (Quân đội) với phần còn lại là các tay vợt trẻ như Văn Nam, Tiến Đạt (Quân đội), Tuấn Anh, Hoàng Chung (Hải Dương), Thanh Sơn (Bộ Công an). Trong khi đó, giải nữ vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Mai Hoàng Mỹ Trang (Viễn thông TP.HCM), Nguyễn Việt Linh (Bộ Công an), Thiên Kim (Tiền Giang).

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.