Venus trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào vòng 4 Wimbledon

08/07/2017 07:17 GMT+7

Cựu vô địch Venus Williams (Mỹ, 10) đã trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào đến vòng 4 của giải Wimbledon sau 23 năm kể từ khi huyền thoại Martina Navratilova làm được điều này kể từ năm 1994.

Ở tuổi 37, cô chị nhà Williams vẫn đang là tay vợt đáng ngại nhất cho các đàn em của mình trên con đường tìm kiếm danh hiệu của mình tại Wimbledon. Ở trận đấu vòng 3 đêm qua (7.7, giờ VN), Venus đã đánh bại tay vợt trẻ 19 tuổi Naomi Osaka (Nhật Bản, hạng 59 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/4). Venus chính là tay vợt đã được Osaka thần tượng bởi khi Venus lần đầu vô địch Mỹ mở rộng 1997 thì một tháng sau Osaka mới được sinh ra.

Với chiến thắng này, Venus đã có mặt ở vòng 4 và vẫn đang là ứng cử viên “nặng ký” cho chức vô địch tại giải đấu năm nay cho dù đã bước sang tuổi 37. Bởi giải đấu năm nay đã không có mặt những ứng cử viên khác cô em Serena, Maria Sharapova hay Petra Kvitova đã bị loại từ vòng 2. Trong 20 lần tham gia giải đấu này, Venus đã có được 5 danh hiệu tại đây.

Azarenka đang có sự trở lại ấn tượng AFP

Cũng tại vòng 3 nội dung đơn nữ, các ứng cử viên khác như Simona Halep (Romania, 2), Elina Svitolina (Ukraina, 4), Johhan Konta (Anh, 6), Jelena Ostapenko (Latvia, 13) hay Victoria Azarenka (Belarus, hạng 683 thế giới)... đều cũng đã có chiến thắng để đi tiếp. Tuy nhiên, hạt giống số 8 Cibulkova (Slovakia) đã bất ngờ để thua Ana Konjuh (Croatia, 21) với tỷ số 1-2 (6/7, 6/3, 4/6).

Ở nội dung đơn nam, đương kim vô địch Andy Murray (Anh, 1) đã có một trận đấu vô cùng khó khăn mới có thể đánh bại được Fabio Fognini (Ý, 28) với tỷ số 3-1 (6/2, 4/6, 6/1, 7/5). Trong trận đấu này, Fognini tưởng chừng sẽ đưa trận đấu vào ván quyết định khi đã dẫn trước Murray 5/2 trong ván thứ tư. Tuy nhiên, những sai lầm đã khiến Fognini để thua 5 bàn liên tiếp của ván đấu này.

Murray chật vật vào vòng 4 AFP

Trong khi đó, Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ rất cao và giành được chiến thắng 3-0 (6/1, 6/4, 7/6) trước Karen Khachanov (Nga, 30) để đi tiếp vào vòng 4. Cùng có được chiến thắng ở vòng đấu này là Marin Cilic (Croatia, 7), Gilles Muller (Luxembourg, 16) hay Kevin Anderson (Nam Phi, hạng 42 thế giới)... Tuy nhiên một bất ngờ đã xảy ra khi Kei Nishikori (Nhật Bản, 9) đã để thua 1-3 trước Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 18).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.