Venus và Radwanska sớm dừng bước tại giải Pháp mở rộng

26/05/2015 08:05 GMT+7

(TNO) Tay vợt người Mỹ Sloane Stephens (hạng 40 thế giới) tiếp tục có chiến thắng trước nhà Williams khi hạ gục cô chị Venus (15) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/1) ngay tại vòng 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (26.5, giờ VN). Trong khi đó, cựu số 2 thế giới Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 14) cũng bất ngờ thua trước Annika Beck (Đức, hạng 81 thế giới).

(TNO) Tay vợt người Mỹ Sloane Stephens (hạng 40 thế giới) tiếp tục có chiến thắng trước nhà Williams khi hạ gục cô chị Venus (15) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/1) ngay tại vòng 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (26.5, giờ VN). Trong khi đó, cựu số 2 thế giới Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 14) cũng bất ngờ thua trước Annika Beck (Đức, hạng 81 thế giới).

Venus đã sớm chia tay giải Pháp mở rộng - Ảnh: AFP

Cuộc đối đầu giữa Stephens và Venus chính là trận đấu được đánh giá là cân bằng nhất trong ngày thi đấu này. Bởi tay vợt 22 tuổi Stephens đã từng đánh bại cả cô em nhà Williams là Serena tại giải Úc mở rộng và có thời gian dài nằm trong top 20 thế giới. Nhưng sau đó là chuỗi ngày thi đấu không thành công đã khiến cô rơi xuống vị trí 40 thế giới.

Trong khi đó ở tuổi 34, cựu số 1 thế giới Venus đã có sự trở lại rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây để leo lên vị trí số 15 thế giới. Trong lần gặp nhau trước đó tại giải Miami 2013, Venus đã từng để thua Stephens. Nhưng cuộc đối đầu lần đã khác khi phong độ cả hai đang trái ngược.

Venus là người sớm có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 2/0. Tuy nhiên, lợi thế về điểm số đã không còn khi Venus để tay vợt đàn em của mình cân bằng 2/2. Đến lúc này, thế trận so kè đã được hai tay vợt tạo ra và khiến ván đấu thứ nhất phải giải quyết bằng loạt tie-break.

Stephens đã có trận ra quân thành công - Ảnh: AFP

Và trong loạt đánh này, Stephens đã là người thi đấu tốt hơn để giành được chiến thắng với tỷ số phụ 7/5. Sau ván thua này, “lão tướng” Venus đã không còn là chính mình và để thua ván đấu thứ hai với điểm số khá cách biệt 1/6 và nói lời chia tay với giải sau 1 trận đấu duy nhất.

Cùng số phận với Venus còn có cựu số 2 thế giới Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 14) khi cô bất ngờ thất bại 1-2 (2/6, 6/3, 1/6) trước Annika Beck (Đức, hạng 81 thế giới).

Trong khi đó, các hạt giống hàng đầu khác như Maria Sharapova (Nga, 2), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 8), Angelique Kerber (Đức, 11) hay Victoria Azarenka (Belarus, 27) đều có được chiến thắng dễ dàng để đi tiếp.

Murray dễ dàng đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nam, tay vợt Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 11) đã trở thành hạt giống cao nhất tính đến thời điểm này đã bị loại khi để thua Teymuraz Gabashvili (Nga, hạng 74 TG) với tỷ số 0-3 (3/6, 6/7, 3/6).

Trong những trận đấu khác, hạt giống số 3 Andy Murray đã nhanh chóng giành quyền đi tiếp vào vòng 2 Pháp mở rộng sau chiến thắng 3-0 (6/3, 6/3, 6/1) trước tay vợt hạng 137 thế giới Facundo Arguello. Hạt giống số 4 Tomas Berdych đã có chiến thắng 3-0 (6/0, 7/5, 6/3) trước Yoshihito Nishioka (Nhật Bản, hạng 146 thế giới).

Chiều tối nay (26.5, giờ VN), giải đấu sẽ “nóng” hơn khi các tay vợt hàng đầu như Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (6) của giải nam và Serena (1) hay Petra Kvitova (4) của nữ sẽ có trận ra quân tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.