Vì sao Djokovic thua Federer ở Monte Carlo Masters?

20/04/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Novak Djokovic đã không thể bảo vệ danh hiệu vô địch sau khi thua Roger Federer với tỷ số 0-2 (5/7, 2/6) ở bán kết Monte Carlo Masters. Trong trận này, anh ra sân ở tình trạng quấn băng hỗ trợ cổ tay và khuỷu tay, không thể giao bóng hoặc đỡ giao bóng như bình thường. Đó cũng là nguyên nhân chính cho thất bại của anh trước 'tàu tốc hành' Federer.

(TNO) Novak Djokovic đã không thể bảo vệ danh hiệu vô địch sau khi thua Roger Federer với tỷ số 0-2 (5/7, 2/6) ở bán kết Monte Carlo Masters. Trong trận này, anh ra sân ở tình trạng quấn băng hỗ trợ cổ tay và khuỷu tay, không thể giao bóng hoặc đỡ giao bóng như bình thường. Đó cũng là nguyên nhân chính cho thất bại của anh trước 'tàu tốc hành' Federer.

>> Hạ Djokovic, Federer lần đầu gặp Wawrinka ở trận chung kết
>> Djokovic nhẹ nhàng vào vòng 3 Monte Carlo Masters
>> Đánh bại Nadal, Djokovic lần thứ 4 vô địch Sony Open

Vì sao Djokovic thua Federer ở Monte Carlo Masters?
Djokovic phải đeo băng hỗ trợ cổ tay khi thi đấu - Ảnh: AFP

Trên thực tế, Djokovic đã dính chấn thương cổ tay trong hơn 1 tuần qua và phải đeo băng vật lí trị liệu ở bộ phận này bất chấp các trận đánh nhanh thắng nhanh của anh ở các vòng đấu trước. Cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn sau trận thắng của anh trước Guillermo Garcia-Lopez ở tứ kết giải. Trận đó anh phải mất hơn 2 giờ mới loại được đối thủ.

Anh nói với phóng viên của Associated Press rằng: "Tôi có thể không thi đấu quần vợt một thời gian. Bao lâu thì chưa biết. Tôi sẽ dưỡng thương và đợi đến khi bình phục 100% rồi mới ra sân".

Trước đó, anh luôn lảng tránh khi được các phóng viên chất vấn về tình hình chấn thương cụ thể song mới đây anh đã tiết lộ một phần. "Tin tốt là tôi không phải qua phẫu thuật để trị chấn thương. Nay mai, tôi gặp bác sĩ và chụp cắt lớp lần nữa để biết tình hình cổ tay ra sao. Bản thân tôi còn chưa biết vấn đề cụ thể là gì. Chuyện phức tạp lắm", Djokovic nói.

Tay vợt số 2 thế giới đã cảm thấy rất đau trong trận gặp Federer nhưng không muốn bỏ cuộc vì sợ "mọi người sẽ suy diễn về chuyện đó". Bên cạnh đó, anh nhận định rắc rối ở cổ tay xuất phát từ việc tập luyện quá sức trên mặt sân đất nện sau khi chuyển từ các giải ở mặt sân cứng tại Mỹ, nơi anh đoạt 2 chức vô địch giải thuộc hệ thống Masters tại Miami và Indian Well.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.