VIDEO: Murray tham quan Nhà Trắng trước khi đánh giải

04/08/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Tuần này, tay vợt số 3 thế giới Andy Murray tranh tài ở giải Citi Open (lần đầu tiên kể từ năm 2006) ở thủ đô Washington của Mỹ với vị thế hạt giống số 1. Trước khi bước vào giải đấu đóng vai trò bước đệm cho Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng, anh đã đi tham quan Nhà Trắng.

(TNO) Tuần này, tay vợt số 3 thế giới Andy Murray tranh tài ở giải Citi Open (lần đầu tiên kể từ năm 2006) ở thủ đô Washington của Mỹ với vị thế hạt giống số 1. Trước khi bước vào giải đấu đóng vai trò bước đệm cho Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng, anh đã đi tham quan Nhà Trắng.

Xem clip Murray tham quan Nhà Trắng - Nguồn: Youtube

Tháp tùng Murray có HLV Jonas Bjorkman (tạm thay cho HLV trưởng Amelie Mauresmo đang mang thai), người đại diện Matt Gentry, chuyên gia vật lý trị liệu Mark Bender và HLV thể lực Steve Kotze.

Tại Nhà Trắng, Murray cùng ban huấn luyện đã thăm những nơi trọng yếu như Cánh Tây (West Wing), phòng Bầu dục, phòng Roosevelt (phòng làm việc riêng của Tổng thống Mỹ), phòng Nội các và phòng họp báo. Anh cho biết: “Thật tuyệt vời khi đi tham quan Nhà Trắng. Đây là điều tôi chưa từng làm trước đây và có thể sẽ không có cơ hội thưởng lãm nó nữa. Vào xem Cánh Tây thật đặc biệt. Có rất nhiều cuộc họp và quyết định quan trọng diễn ra ở đó”.

Dù vậy, tay vợt số 1 của Liên hiệp Anh cảm thấy hơi bất ngờ với quy mô của Cánh Tây. Anh nói: “Tôi nghĩ nó lớn hơn nhưng thực tế thì nó tương đối nhỏ. Hành lang và nhiều phòng trong đó cũng nhỏ hẹp”.

Sau khi thua Roger Federer ở bán kết Wimbledon 2015, Murray đã góp công làm nên lịch sử khi đưa tuyển Anh lọt vào bán kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup sau 34 năm chờ đợi.

Dự Citi Open còn có các tay vợt ngôi sao khác như đương kim vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic, đương kim á quân đồng thời giữ vị trí hạng 5 thế giới Kei Nishikori, tay vợt số 1 của Mỹ John Isner (hạng 18 thế giới). Trong khi Murray tham quan Nhà Trắng thì Isner đi thăm vườn thú quốc gia ở Washington. Tại đây, Isner được hướng dẫn viên đưa đi xem đười ươi vùng Borneo và Sumatra. Sau đó anh cho hai chú rùa nặng trên dưới 200 kg ăn rau diếp và cà rốt rồi đi xem cận cảnh sư tử và cọp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.