Vũ Mạnh Cường trở lại ở tuổi 40

04/05/2010 10:21 GMT+7

Với tính chất quan trọng của một kỳ đại hội 4 năm tổ chức một lần, rất nhiều địa phương đã lên phương án “chạy người” về thi đấu cho đơn vị mình. Đình đám nhất là việc cây vợt vang bóng một thời Vũ Mạnh Cường đầu quân cho đội Vĩnh Long.

Ở tuổi 40, Vũ Mạnh Cường tham gia giải để thử thách chính mình - Ảnh: B.Dương

Với tính chất quan trọng của một kỳ đại hội 4 năm tổ chức một lần, rất nhiều địa phương đã lên phương án “chạy người” về thi đấu cho đơn vị mình. Đình đám nhất là việc cây vợt vang bóng một thời Vũ Mạnh Cường đầu quân cho đội Vĩnh Long.

Môn bóng bàn đại hội năm nay sẽ diễn ra tại Tiền Giang từ ngày 10.5 với 7 bộ huy chương: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài sự phục vụ Vũ Mạnh Cường, đội Vĩnh Long cũng có thêm học trò của tay vợt này ở đội T&T là Nguyễn Ngọc Tú. Các đơn vị khác dự kiến cũng có lực lượng mới như: Hà Nội có Đoàn Kiến Quốc, Hồ Ngọc Thuận (từ CLB Tập đoàn dầu khí VN); Khánh Hòa có Vũ Thái Ngọc Trình (từ Hà Nội) và Tiền Giang có Lý Tiểu Lân (từ CLB Tập đoàn dầu khí VN)…

Về lý do cầm vợt trở lại sau 3 năm chuyển sang công tác huấn luyện, lại đầu quân cho đội không được đánh giá cao là Vĩnh Long, Vũ Mạnh Cường cho biết: “T&T là CLB tư nhân nên không được quyền thi đấu ở Đại hội TDTT toàn quốc. Trong khi đó, lãnh đạo bóng bàn Vĩnh Long mong muốn có được sự hỗ trợ của tôi và học trò Ngọc Tú. Xét thấy việc tham dự giải với tinh thần thoải mái, cũng là cơ hội thử sức mình sau thời gian không thi đấu nên tôi đồng ý tham gia”. Vũ Mạnh Cường cũng cho biết, thời gian qua, khi làm công tác huấn luyện, anh không duy trì tập luyện như trước, vả lại tuổi tác đã “đè nặng” nên rất khó có thành tích cao. Do đó anh chỉ tham gia nội dung đồng đội và đôi nam.

Lần gần đây nhất Vũ Mạnh Cường tranh tài ở giải đấu đỉnh cao là ở giải VĐQG năm 2007, khi đó anh cùng đội T&T lọt vào tứ kết đồng đội và đoạt HCB đôi nam (Vũng Mạnh Cường đứng đôi với Đinh Quang Linh -Quân đội).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.