Vũ Thị Hương - VĐV tiêu biểu toàn quốc 2010

07/01/2011 16:39 GMT+7

(TNO) Với 1.213 điểm, “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã vượt người đồng đội Trương Thanh Hằng để giành danh hiệu Vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc 2010.

Vũ Thị Hương trên bục nhận huy chương bạc cự ly 200m tại ASIAD 16 - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Với 1.213 điểm, “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã vượt người đồng đội Trương Thanh Hằng để giành danh hiệu Vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc 2010.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Vũ Thị Hương đoạt danh hiệu này.

Tại ASIAD 16 diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc, Hương đã mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho điền kinh Việt Nam khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tấm huy chương đồng cự ly 100m với thành tích ấn tượng 11’’43.

Sau đó, Hương tiếp tục tạo ra bất ngờ khi bước vào thi đấu nội dung 200m nữ. Với thành tích 23’’74, Hương xuất sắc giành chiếc huy chương bạc.

Tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2010 vừa qua, Vũ Thị Hương đã phá kỷ lục của chính mình ở nội dung 200m, với thời gian 23”27 (kỷ lục quốc gia cũ của Hương là 23”30).

Trương Thanh Hằng giành vị trí thứ 2 với 1.208 điểm (ít hơn chỉ 5 điểm). Năm 2010 cũng là một năm đầy thành công của cô gái quê ở Ninh Bình này. Tại ASIAD 16, Hằng đã đem về cho điền kinh Việt Nam 2 tấm huy chương bạc ở đường chạy 1.500m và 800m nữ.


Cô gái vàng duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 16 - Lê Bích Phương xếp thứ 3 - Ảnh: Bạch Dương

VĐV môn Karatedo Lê Bích Phương xếp thứ 3 với 1.047 điểm. Những vị trí tiếp theo trong top 10 VĐV hàng đầu lần lượt thuộc về Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông, 631 điểm), Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 582 điểm), Lê Quang Liêm (Cờ vua, 558 điểm), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ, 331 điểm), Hà Minh Thành (Bắn súng, 274 điểm), Nguyễn Thị Lụa (Vật, 257 điểm), Hoàng Quý Phước (Bơi, 218 điểm).

Trong danh sách bầu chọn các HLV tiêu biểu, HLV Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh) dẫn đầu với 463 điểm, HLV Lê Công (Karatedo) đứng thứ 2 với 395 điểm, HLV Nguyễn Đình Minh (Điền kinh) xếp sau với 376 điểm, HLV Nguyễn Thị Nhung (Bắn súng) đứng thứ 4 với 167 điểm và HLV Lâm Minh Châu (Cờ vua) đứng thứ 5 với 138 điểm.

Ở cuộc bầu chọn 5 VĐV khuyết tật tiêu biểu, VĐV Võ Thanh Tùng (Bơi) dẫn đầu với 550 điểm, Phạm Đức Trung (Cầu lông) đứng thứ nhì với 480 điểm. Lần lượt các thứ hạng tiếp theo bao gồm Hoàng Phạm Thắng (Cầu lông) đứng thứ 3 với 376 điểm, Trịnh Công Luận (Điền kinh) thứ 4 với 300 điểm, Lê Đứng Hùng (Điền kinh) đứng thứ 5 với 222 điểm.

Kết quả cuộc bầu chọn HLV khuyết tật tiêu biểu: HLV Lê Thúy Ngà đứng đầu với 332 điểm, xếp thứ 2 là HLV Đổng Quốc Cường (288 điểm), HLV Đặng Văn Phúc đứng thứ 3 với 198 điểm.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.