Vướng chấn thương, Hoàng Thiên bỏ cuộc giữa chừng

14/09/2011 16:35 GMT+7

(TNO) Sáng nay 14.9, tay vợt trẻ đầy triển vọng Nguyễn Hoàng Thiên đã bỏ cuộc giữa chừng ở tứ kết Giải quần vợt vô địch quốc gia 2011 do vướng chấn thương.

Gương mặt đau đớn của Hoàng Thiên - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Sáng nay 14.9, tay vợt trẻ đầy triển vọng Nguyễn Hoàng Thiên đã bỏ cuộc giữa chừng ở tứ kết Giải quần vợt vô địch quốc gia 2011 do vướng chấn thương.

>> Hoàng Thiên đụng độ Minh Quân ở tứ kết
>> Ấn tượng các tay vợt trẻ

Ở ván đầu tiên Minh Quân nhanh chóng dẫn trước Hoàng Thiên với tỷ số 5/1 nhưng Hoàng Thiên đã xuất sắc cân bằng tỷ số 5/5 rồi 6/6 và chỉ chịu thua Minh Quân ở loạt tie-break. Sang ván 2 khi Hoàng Thiên đang dẫn trước 2/1 thì tay vợt này vướng chân thương chân. Sau khi được bác sỹ chăm sóc, Hoàng Thiên trở lại thi đấu nhưng sau vài cú đánh, chấn thương càng trở nặng khiến Hoàng Thiên phải bỏ cuộc, nhường quyền vào bán kết cho Minh Quân.

Đối thủ của Minh Quân ở bán kết hôm nay là Lê Quốc Khánh. Tay vợt này đã vượt qua Minh Tuấn với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1). Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Hồ Huỳnh Đan Mạch và Ngô Quang Huy.

Ở bán kết đơn nữ, Huỳnh Phương Đài Trang (Đà Nẵng) thắng Tâm Hảo (TP.HCM) để đối đầu cùng Trần Lam Anh (TP.HCM) ở chung kết diễn ra hôm nay.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.