Wimbledon 2015: Người đẹp Ivanovic bị loại sớm

02/07/2015 09:18 GMT+7

(TNO) Trong khi các tay vợt hạt giống hàng đầu thi đấu rất thành công tại vòng 2 giải Wimbledon 2015 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2.7, giờ VN) thì hạt giống số 7 của nữ Ana Ivanovic (Serbia) đã bất ngờ thất bại trước Bethanie Mattek-Sands (Mỹ, hạng 158 thế giới) với tỷ số 0-2 (3/6, 4/6).

(TNO) Trong khi các tay vợt hạt giống hàng đầu thi đấu rất thành công tại vòng 2 giải Wimbledon 2015 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2.7, giờ VN) thì hạt giống số 7 của nữ Ana Ivanovic (Serbia) đã bất ngờ thất bại trước Bethanie Mattek-Sands (Mỹ, hạng 158 thế giới) với tỷ số 0-2 (3/6, 4/6).

Ivanovic đã sớm phải chia tay Wimbledon - Ảnh: AFP
Thất bại của Ivanovic, người vừa lọt đến bán kết Pháp mở rộng hồi tháng trước được xem là bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu này. Bởi Mattek-Sands là tay vợt có thứ hạng rất thấp và trong 2 năm qua chỉ 1 lần được tham gia vòng chính giải Grand Slam đơn nữ tại Úc mở rộng 2014.

Trong một ngày thi đấu rất xuất thần, Mattek-Sands đã tung ra được nhiều cú đánh rất mạnh và hiểm hóc để đánh bại Ivanovic. Tay vợt người Mỹ với 32 cú đánh thắng điểm so với 15 Ivanovic đã giúp cô tạo ra được bất ngờ trong ngày thi đấu này. Mattek-Sands đã tận dụng rất tốt cơ hội với 3 bàn bẻ giao bóng trong 4 cơ hội mà cô có được. Trong khi đó, Ivanovic chỉ bẻ được 1 bàn giao bóng trong 8 cơ hội mà tay vợt này đã có.
Mattek-Sands đã gây bất ngờ lớn - Ảnh: AFP
Cùng chung số phận với  Ivanovic còn có Karolina Pliskova (CH Czech, 11) khi hạt giống này cũng thất bại 0-2 (6/7, 4/6) trước một tay vợt người Mỹ khác là Coco Vandeweghe (hạng 47 thế giới). Trong khi đó, hạt giống số 1 Serena Williams đã dễ dàng đánh bại Timea Babos (Hungary, hạng 93 thế giới) sau hai ván với tỷ số 6/4, 6/1 chỉ sau 58 phút thi đấu.

Các hạt giống hàng đầu khác như “Búp bê Nga” Maria Sharapova (4), Lucie Safarova (CH Czech, 6), Venus Williams (Mỹ, 16) hay Victoria Azarenka (Belarus, 23)... cũng đều giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3.
Djokovic dễ dàng vào vòng 3 - Ảnh: AFP
Ở nội dung đơn nam đã không có bất ngờ lớn xảy ra trong ngày thi đấu này. Đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 1) đã dễ dàng giành được chiếc vé vào vòng 3 sau trận thắng trước Jarkko Nieminen (Phần Lan, hạng 91 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 6/3). Đối thủ của Djokovic ở vòng 3 sẽ là hạt giống số 27 Bernard Tomic (Úc), người cũng đã có trận thắng 3/0 (7/6, 6/4, 7/6) trước Pierre-Hugues Herbert (Pháp, hạng 151 thế giới).
 
Hạt giống số 4 Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) cũng đánh bại Victor Estrella Burgos (CH Dominica, hạng 48 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 7/5). Cũng có được chiến thắng ở vòng 2 còn có các tay vợt mạnh như Milos Raonic (Canada, 7), Grigor Dimitrov (Bungaria, 11), David Goffin (Bỉ, 16), John Isner (Mỹ, 17), Richard Gasquet (Pháp, 21).

Tuy nhiên, hạt giống số 5 Kei Nishikori (Nhật Bản) đã phải bỏ cuộc một cách đáng tiếc trong trận đấu gặp Santiago Giraldo (Colombia) vì chấn thương bắp chân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.