Bóng rổ Việt Nam đấu 3 trận sáng sớm

18/08/2017 11:03 GMT+7

Thông tin từ ban tổ chức SEA Games 29 cho biết, giờ thi đấu của đội tuyển bóng rổ Việt Nam thật trái khoáy khi 4 trận vòng bảng thì có đến 3 trận diễn ra lúc sáng sớm.

Cụ thể, Việt Nam gặp á quân Indonesia lúc 7 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 20.8, tiếp đó gặp Campuchia ngày 21.8 và Lào ngày 23.8 đều vào lúc 8 giờ, chỉ có trận cuối vòng bảng gặp đội Singapore vào lúc 17 giờ ngày 24.8. Huấn luyện viên trưởng Todd Purves cho biết: “Không hiểu sao ban tổ chức lại sắp đội Việt Nam đấu quá sớm. Thường thì đội bóng phải đến sân trước 90 phút để còn làm quen và khởi động. Đấu từ 7 giờ sáng có nghĩa chúng tôi phải dậy từ 4 giờ chuẩn bị đến sân. Mà đâu phải 1, có đến 3 trận như vậy thì đúng là khó hiểu”.
Việc thi đấu vào lúc sáng sớm rõ ràng đã ảnh hưởng đến nhịp sinh học của VĐV, khó tạo sự hưng phấn, nhất là trong điều kiện làm sao có đông khán giả đến chứng kiến khi vừa ngủ dậy. Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn này, ông Todd Purves cho biết toàn đội sẽ thể hiện tinh thần và phong độ tốt nhất để giành vé vào bán kết. Vị HLV người Mỹ tỏ ra tin tưởng với đội hình chất lượng được coi là thế hệ vàng như Nguyễn Văn Hùng, Stefan Nguyễn, Tiến Dương, Hoàng Ca, Triệu Hán Minh và nhất là Tâm Đinh đóng vai trò là người ghi những điểm quyết định thì người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một kỳ SEA Games thành công.
Lịch thi đấu bất lợi khiến ban huấn luyện gặp khó T.K
Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam không phải thi đấu giờ quá sớm. Cụ thể, các cô gái Việt Nam đấu 6 trận lần lượt gặp Malaysia (11 giờ 30 ngày 20.8), Thái Lan (10 giờ 15 ngày 21.8), Indonesia (12 giờ 30 ngày 23.8), Singapore (19 giờ 15 ngày 24.8), Philippines (9 giờ 15 ngày 25.8) và Myanmar (12 giờ ngày 26.8).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.