Ngày tập đầu tiên của U.22 Việt Nam tại SEA Games: Hết nhầm sân, lại mắc mưa

Không chỉ bị nhầm sân, buổi tập đầu tiên của U.22 Việt Nam tại Kuala Lumpur (Malaysia) còn bị gián đoạn do trời mưa...


[VIDEO]: U.22 VIỆT NAM TẬP TRONG KHUÔN VIÊN KHÁCH SẠN
- Thực hiện: Trần Tuấn Anh
HLV Hữu Thắng bị viêm phổi khi ở Hàn Quốc nên ông rất sợ gặp trời mưa. Chính vì thế, khi buổi tập đang dang dở, trời lắc rắc mưa, vị thuyền trưởng U.22 Việt Nam đã chạy vội vào sân để lau khô người, giữ ấm.
Ngay sau đó, ông đã ra lệnh cho toàn đội nghỉ tập, vào trong sân để tránh bị dính mưa, vì thế buổi tập đầu tiên của U.22 Việt Nam phải bỏ dở. Toàn đội phải căng cơ ở trong sân có mái che. Việc HLV Hữu Thắng thận trọng là cần thiết bởi thời điểm này, tránh chấn thương và bị bệnh là điều cần thiết nhất.
Do phải dỡ buổi tập nên HLV Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng. Nếu như không có sự cố trễ giờ và bị dẫn đi nhầm sân thì cầu thủ của ông đã có thời gian tập đúng yêu cầu chuyên môn.
HLV Hữu Thắng quay lại cảnh U.22 Việt Nam tập luyện trong khách sạn Nhật Đoàn
Các cầu thủ U.22 Việt Nam đang tập trong khách sạn Nhật Đoàn
Cũng vì không chấp nhận cách làm thiếu chuyên nghiệp của tài xế khi đưa xe đón quá trễ, HLV Hữu Thắng đã yêu cầu bộ phận hậu cần đổi xe. Vì thế, đội tuyển đã được trở về khách sạn bằng chuyến xe khác.
Tuy nhiên, buổi tập chiều đã diễn ra khá suôn sẻ và HLV Hữu Thắng đã cho các học trò tập chạy, sút bóng, sút bóng vào cầu môn rất nhiều.
Một số hình ảnh về buổi tập chiều 11.8 của U.22 Việt Nam
Gạt qua những phiền toái ngoài chuyên môn, vào lúc 16 giờ 15 phút địa phương (15 giờ 15 phút Việt Nam) HLV Hữu Thắng đã cho các học trò tập buổi đầu tiên (chính thức) tại Malaysia. Trong ảnh các cầu thủ tăng tốc trong bài tập khởi động tốc độ Khả Hòa
U.22 Việt Nam đã trải qua hành trình rất dài và nặng nhọc từ Hàn Quốc để đến Malaysia. Tuy nhiên, sau một đêm nghỉ ngơi, sự hưng phấn đã trở lại trên khuôn mặt các cầu thủ. Ai cũng muốn bước ra thật sớm để làm quen với điều kiện khí hậu tại Kuala Lumpur Khả Hòa
Trao đổi với phóng viên Malaysia tại sân bay, HLV Hữu Thắng tuyên bố muốn đưa Việt Nam đi đến trận cuối cùng. Nhìn lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, ông không nhắc nhiều đến 2 chiến thắng đậm mà tập trung vào chi tiết toàn đội bóng đang ở thể trạng thể lực và sức khỏe rất tốt. Không có trường hợp đáng lo nào Khả Hòa
Ở một góc sân, như thường lệ HLV Võ Văn Hanh nhồi các thủ môn bở hơi tai với các bài phối hợp giữa kỹ thuật và xoay trở linh hoạt. Trong ảnh là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người hùng của World Cup U.20 đang muốn chứng tỏ khả năng của mình để bảo đảm 1 suất dự SEA Games Khả Hòa
Tiền vệ Hồng Duy đang có phong độ rất ổn định. Anh đang dần trở thành một nhân tố quan trọng trong các tính toán chiến thuật của HLV Hữu Thắng, không chỉ bởi hiệu suất ghi bàn đều đặn mà còn khả năng kết nối đặc biệt tốt với các vị trí Khả Hòa
Thanh Thịnh và Đình Trọng là 2 thành viên của U.20 Việt Nam vừa dự World Cup. Họ đang rất nỗ lực để chứng tỏ khả năng của mình trong tập thể giàu tài năng của U.22 Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa HLV Hữu Thắng sẽ công bố danh sách chính thức và sẽ có 4 người phải nói lời chia tay. Rõ ràng, không ai muốn mình là kẻ kém may mắn Khả Hòa
Trong những tính toán gần đây, có vẻ như Xuân Trường sẽ có một suất tiền vệ trung tâm trong đội hình xuất phát của U.22 Việt Nam. Trở về từ Hàn Quốc, Trường "Híp" đang dần khẳng định được vai trò thủ lĩnh trên sân của mình Khả Hòa
Hai anh bạn đồng hương Công Phượng và Hồ Tuấn Tài. Bất chấp rất nhiều sức ép, Phượng đang chơi bùng nổ trong màu áo U.22 Việt Nam. Trong khi đó, Hồ Tuấn Tài đang tìm lại phong độ tốt nhất. Trong ảnh có thể thấy chàng trai đang chơi cho SLNA đã mặc áo khoác lót ở trong như một cách ép cân nhằm giúp mình thanh thoát và mạnh mẽ hơn Khả Hòa
Buổi tập chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ. Nhưng HLV Hữu Thắng yêu cầu rất cao. Thông qua trợ lý Lư Đình Tuấn, ông liên tục đòi hỏi các cầu thủ phải kiểm soát bóng tốt bằng ý thức di chuyển không bóng hợp lý. Vấn đề thông tin nhau trên sân cũng được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần Khả Hòa
Trong bài tập dứt điểm, Công Phượng như mọi khi làm rất tốt với những cú đặt lòng chuẩn xác vào góc xa. Bên cạnh đó, những tình huống di chuyển cắt mặt để đón những quả căng ngang của anh cũng rất tốt Khả Hòa
Tiền đạo Lê Thanh Bình tập tương đối tốt trong các tình huống dứt điểm. Cũng giống Hồ Tuấn Tài, Thanh Bình đang gặp cạnh tranh mạnh mẽ bởi đàn em Hà Đức Chinh đang có phong độ cao trên hàng công Khả Hòa
Văn Hậu cũng là cái tên thực hiện rất tốt những bài dứt điểm. Chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng Văn Hậu có những quả sút xa chìm vào góc xa rất căng thường xuyên khiến các thủ môn khó đỡ Khả Hòa
Trời mưa khiến đội bóng phải kết thúc bài tập sớm, nhưng có thể thấy HLV Hữu Thắng rất hài lòng về sự tập trung và nghiêm túc của các học trò. Trong ảnh Công Phượng chủ động thu gom các công cụ hỗ trợ tập luyện để giúp các trợ lý HLV Khả Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.