Trưởng đoàn U.22 Thái Lan: ‘Chúng tôi đến Malaysia để lấy HCV SEA Games’

13/08/2017 19:49 GMT+7

Vị trưởng đoàn xinh đẹp của U.22 Thái Lan Watanya Wongopasi khẳng định U.22 Thái Lan đến SEA Games với mục tiêu tiếp tục lấy huy chương vàng.

[VIDEO]: TRƯỞNG ĐOÀN XINH ĐẸP CỦA U.22 THÁI LAN GÂY SỐT TẠI BUỔI HỌP BÁO
- Thực hiện: Trần Tuấn Anh
Với làn da trắng và khuôn mặt rất có sức hút, trưởng đoàn U.22 Thái Lan thực sự là tâm điểm của buổi họp báo trước ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 2017.
Nói về sự chuẩn bị và mục tiêu của U.22 Thái Lan, bà Watanya Wongopasi cho biết: “Thực tế tôi luôn nói rằng Thái Lan phải giữ sự tôn trọng, không thể ngạo mạn trước bất cứ đối thủ nào trong bảng cũng như SEA Games.
Thái Lan luôn giành HCV tại SEA Games, mục tiêu của chúng tôi là trở lại và lấy huy chương vàng. Về các đối thủ trong bảng, mọi đội bóng đều đang mạnh lên, chúng tôi không thể đánh giá thấp bất kỳ ai. Đó là điều quan trọng nhất”.
Tại buổi họp báo, bên cạnh nhan sắc mặn mòi, trưởng đoàn Watanya Wongopasi cũng là tâm điểm khi nhiều phóng viên đặt dấu hỏi về sự vắng mặt của HLV trưởng Worrawoot Srimaka.
Dù giải thích HLV Worrawoot Srimaka bận đi tập cùng U.22 Thái Lan, báo giới nước chủ nhà Malaysia vẫn tỏ ra khó chịu khi cho rằng U.22 Thái Lan không tôn trọng buổi họp báo.
Một cách nhẹ nhàng, vị nữ trưởng đoàn lý giải: “Vì tôi là trưởng đoàn nên phải có trách nhiệm cho đội bóng này. Một phần trách nhiệm của tôi là có mặt ở đây để trả lời các câu hỏi".
Nữ trưởng đoàn U.22 Thái Lan Watanya Wongopasi trong vòng vây báo chí trước thềm SEA Games 2017 Độc Lập
Tiếp đó, bà chia sẻ: "Về U.22 Thái Lan, tôi có thể chia sẻ có khoảng 2-3 sự thay đổi so với thành phần dự vòng loại U.23 châu Á. Chi tiết thế nào các bạn sẽ thấy ở trận mở màn.
Những ngày này, U.22 Thái Lan rất tích cực tập luyện để làm quen điều kiện sân bãi vì mặt cỏ tại đây khác với ở nước tôi.
Tôi tin rằng mọi tuyến của Thái Lan đều rất mạnh. Chúng tôi chọn những cầu thủ giỏi nhất khắp quốc gia, từ các CLB để lập ra đội tuyển quốc gia. Tất cả đều là ngôi sao, họ đều là những trụ cột của các CLB Thai League”.
Người phụ nữ nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những gã đàn ông to cao vạm vỡ Độc Lập
Cũng trong buổi họp báo, khi được đặt câu hỏi về Việt Nam, nữ trưởng đoàn này đánh giá rất cao thầy trò HLV Hữu Thắng: “Việt Nam là đội rất mạnh. Các bạn có một HLV giỏi và những cá nhân tài năng. Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất ở giải lần này.
Indonesia cũng vậy, thể hiện qua việc cầm chân Thái Lan tại vòng loại U.23 châu Á (hòa 0-0). Tuy nhiên không thể dựa vào hoàn toàn vào kết quả của trận đấu này vì thời tiết để đánh giá cả 2 đội, đặc biệt là mặt sân trong điều kiện mưa lớn khiến Thái Lan không thể hiện được mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.