5 dấu ấn đáng nhớ nhất của vòng bảng SEA Games 30

06/12/2019 07:00 GMT+7

Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 đã khép lại sau các trận đấu của bảng B diễn ra vào chiều qua (5.12). Hãy cùng nhìn lại 5 dấu ấn đáng nhớ nhất của vòng đấu bảng vừa qua.

 1.U.22 Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết

Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đương kim á quân U.22 Malaysia đã giúp U22 Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào bán kết của một kỳ SEA Games. Đây là điều bất ngờ khá thú vị bởi trước khi bước vào giải, cho dù bóng đá trẻ Campuchia đã tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây nhưng có lẽ không mấy người dám tin vào việc thầy trò HLV Felix Dalmas sẽ giành quyền lọt vào bán kết, nhất là khi trong bảng đấu của họ có những đối thủ đáng gờm như U.22 Malaysia, U.22 Myanmar hay chủ nhà U.22 Philippines.

U.22 Campuchia đã xuất sắc vào bán kết

Độc Lập

2.Đương kim vô địch U.22 Thái Lan dừng chân ngay từ vòng bảng

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV tại SEA Games 30 nhưng rốt cuộc, U.22 Thái Lan đã không thể vượt qua được vòng bảng. Thất bại 0-2 trước U.22 Indonesia và trận hòa 2-2 với U.22 Việt Nam đã khiến thầy trò HLV Nishino kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 và phải xách va li về nước sớm. Đây là lần thứ 3 kể từ khi SEA Games trở thành sân chơi giành cho các cầu thủ trẻ U.23, bóng đá xứ sở chùa Vàng không giành được huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

U.22 Thái Lan không thể qua được vòng bảng

Độc Lập

3.Bộ mặt bạc nhược của đương kim á quân U.22 Malaysia


Đoàn quân của HLV Ong Kim Swee đã trình diễn một lối chơi bạc nhược và kém hiệu quả ở SEA Games năm nay. Với 2 trận thua: 0-1 trước U.22 Philippines và 1-3 trước U.22 Campuchia, đương kim á quân U.22 Malaysia chung cuộc chỉ xếp ở vị trí áp chót bảng A (chỉ trên mỗi U.22 Timor Leste) và phải trở thành khán giả sau khi kết thúc vòng đấu bảng.

4.Ấn tượng U.22 Việt Nam và U.22 Myanmar

  Sau khi kết thúc vòng bảng, chỉ có 2 đội có thành tích bất bại là U.22 Myanmar (với 3 trận thắng, 1 trận hòa), và U.22 Việt Nam (với 4 trận thắng, 1 trận hòa). Trong số các đội bóng tham gia tranh tài ở Sea Games năm nay, màn trình diễn của U.22 Việt Nam và U.22 Myanmar là ấn tượng nhất. Và điều đó giải thích tại sao hai đội bóng này vượt lên trên mọi đối thủ để giành 2 vị trí dẫn đầu tại bảng A và bảng B.

U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết

Độc Lập

5.Nỗi buồn của chủ nhà Philippines

Đại thắng với tỷ số của 1 set tennis trước U.22 Timor Leste ở lượt đấu cuối nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để giúp chủ nhà Philippines có mặt ở vòng đấu giành cho 4 đội bóng mạnh nhất SEA Games 30 do kém hiệu số so với U.22 Campuchia. Như vậy Philippines trở thành đội chủ nhà thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần đây nhất phải dừng chân ngay từ vòng bảng sau chủ nhà Singapore (năm 2015) và chủ nhà Myanmar (năm 2013).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.