Báo chí Indonesia liệt kê 3 “ngòi nổ” tuyển U.22 Việt Nam cần được chăm sóc kỹ

01/12/2019 09:34 GMT+7

Báo chí Indonesia đã đưa ra những cảnh báo về một thất bại của U.22 nước nhà ở lượt trận bảng B bóng đá nam SEA Games 30 vào ngày 1.12 nếu không “bắt chết” được 3 “ngòi nổ” của U.22 Việt Nam trong cuộc đụng độ giữa 2 đội trên sân Rizal Memorial lúc 19 giờ hôm nay (giờ VN).

Trong bài phân tích của mình, tờ Indosport nhấn mạnh đoàn quân của HLV Indra Sjafri phải đặt sự tập trung cao độ vào một số ngôi sao trong đội hình của U.22 Việt Nam ở trận đấu ngày 1.12. Bởi theo tờ này, đây là trận đấu được xem là quyết định cho khả năng đoạt vé vào bán kết của U.22 Indonesia dù họ đã có 2 trận đấu mở màn ấn tượng.

Quang Hải được báo giới Indonesia đánh giá là "ngòi nổ" rất đáng ngại

ĐỘC LẬP

“U.22 Việt Nam đến nay cũng đã có 2 chiến thắng trước U.22 Brunei 6-0 và U.22 Lào (6-1). Ngay cả khi đối thủ của họ được đánh giá yếu hơn thì 2 trận thắng đậm này vẫn cho thấy U.22 Việt Nam rất nguy hiểm. U.22 Indonesia có 2 trận thắng và rất khó khăn. Nạn nhân đầu tiên là U.22 Thái Lan, kế đến là U.22 Singapore (đều thắng tỷ số 2-0). Kết quả này cho thấy cuộc đụng độ giữa U.22 Indonesia và U.22 Việt Nam sẽ quyết định rất lớn đến cơ hội đi tiếp của 2 đội. Vì vậy, để đặt mục tiêu cho một chiến thắng, trước tiên U.22 Indonesia cần phải cảnh giác tối đa đối với 3 ngôi sao trên hàng công U.22 Việt Nam”, tờ Indosport nhận định.

"U.22 Việt Nam không có đối thủ và sẽ thắng Indonesia 3-0"

Theo đó, 3 “ngòi nổ” của U.22 Việt Nam mà báo chí Indonesia cảnh báo hàng thủ đội nhà phải hạn chế tối đá sai lầm và lên phương án khóa chặt Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Quang Hải.

Đức Chinh (phải) đang dần tìm lại bản năng săn bàn của mình

ĐỘC LẬP

Tờ Indosport lần lượt điểm mặt: “Một trong những ngôi sao U.22 Việt Nam nên được “chăm sóc kỹ” bởi đội tuyển U.22 Indonesia là Hà Đức Chinh. Cầu thủ 22 tuổi này chơi ở vị trí tiền đạo. Dựa trên dữ liệu được đăng tải trên trang Transfermarkt , Hà Đức Chinh cũng có thể hoạt động như một cầu thủ chạy cánh phải và trái. Hà Đức Chinh hiện đang chơi tại SHB Đà Nẵng (Việt Nam) kể từ ngày 1.12.2015. Tại SEA Games 2019, Hà Đức Chinh đã có bốn bàn thắng trong trận gặp U.22 Brunei ở ngày mở màn. Với thành tích này, anh ấy phải được tuyển U.22 Indonesia theo sát như hình với bóng.

U.22 Việt Nam đối mặt với gió to, nắng gắt ở SEA Games 30

Tiếp đến là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người cũng nên được các cầu thủ tuyển U.23 Indonesia khóa chặt trong trận đấu tới. Nguyễn Tiến Linh cao 1m83 và chơi cho Becamex Bình Dương. Tiền đạo này từng ghi 1 bàn thắng ở AFC Cup 2019 và mới đây là pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới UAE ở vòng loại World Cup 2022. Nguyễn Tiến Linh cũng đã vô địch AFF Cup 2018 với các đàn anh ở tuyển quốc gia Việt Nam. Tại SEA Games lần này, tiền đạo 22 tuổi đã có ba bàn thắng trong trận U.22 Việt Nam thắng U.22 Lào 6-1. Điều này cho thấy Tiến Linh sẽ trở thành một mối đe dọa thực sự cho hàng thủ tuyển U.22 Indonesia.

U.22 Indonesia cũng đang sở hữu hàng công nhiều tài năng

KHẢ HÒA

Ngôi sao cuối cùng của U.22 Việt Nam là tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ này có thể hoạt động như một tiền vệ cánh phải và trái. Quang Hải có sự đóng góp rất lớn cho Hà Nội FC để bảo vệ chức vô địch V-League năm nay. Tài năng trẻ này cũng đã có được 1 bàn thắng trong trận đánh bại U.22 Lào. Điều nguy hiểm nhất ở tiền vệ 22 tuổi là anh ta có thể khai thác khoảng trống cực tốt trước khu vực cấm địa. Di chuyển nhanh nhẹn, có kỹ thuật lắt léo và rất đáng xem”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đánh giá rất cao Indonesia ở điểm này

Hiện tại, U.22 Việt Nam đang đứng đầu bảng B với cùng 6 điểm như U.22 Indonesia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng sau 2 lượt trận. Xếp sau là U.22 Thái Lan (3 điểm), U.22 Singapore, Lào (cùng 1 điểm) và U.22 Brunei (0 điểm). Vì vậy, lượt trận tới, khi U.22 Thái Lan phải đụng độ U.22 Singapore (15 giờ, 1.12), thì kết quả trận đội nào thắng trong cặp đấu U.22 Indonesia và U.22 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn nhất góp mặt ở bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.