Đưa đội hình mạnh, U.22 Việt Nam không thắng mới lạ

Quang Tuyến
Quang Tuyến
07/12/2019 19:04 GMT+7

Với đội hình công cường và thủ chắc tựa như hiệp 2 trận đá với Thái Lan, HLV Park Hang-seo không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu để giành chiến thắng sớm trước Campuchia

Việc đưa cùng lúc 2 mũi nhọn Đức Chinh và Tiến Linh đá từ đầu cho thấy ý đồ rất rõ của ông Park khi ông quyết định tấn công đánh phủ đầu chứ không đá phòng ngự phản công như thường thấy. Điều này cũng dễ hiểu khi Campuchia về nhiều mặt như bản lĩnh, thực lực, kinh nghiệm thi đấu.. không thể sánh với U.22 Việt Nam. Thậm chí trong đội hình của họ còn có 7 cầu thủ vừa thi đấu giải U.19 châu Á. Với một đội hình trẻ như vậy của đối thủ, U.22 Việt Nam chơi tấn công cũng không có gi lạ.

Nhưng bên cạnh tấn công, ông Park cũng chú trọng phòng ngự khi  không sử dụng Triệu Việt Hưng mà thay bằng Đức Chiến. Chiến vốn là 1 trung vệ ở Viettel thường được đá tiền vệ phòng ngự nên chơi ở vị trí này anh dễ phát huy. Hơn nữa tầm vóc Chiến cao to phù hợp với vai trò thu hồi bóng án ngữ trước các trung vệ, đồng thời anh có thể lùi về cho Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Sinh tấn công khi có những tình huống đá phạt. Mặt khác Đức Chiến án ngữ ở trục trung tâm sẽ giúp đội trưởng Hùng Dũng rảnh chân tham gia hỗ trợ tấn công, gây uy hiếp cho đối thủ

Với sự cân bằng công –thủ như vậy, U.22 Việt Nam không thắng mới là lạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.