Dưới thời Park Hang-seo, Việt Nam chưa thua bất cứ đội bóng Đông Nam Á nào

05/12/2019 06:21 GMT+7

Kể từ khi chuyển đến cầm quân ở dải đất hình chữ S, các đội bóng mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt chưa bao giờ thất bại trước một đội bóng Đông Nam Á nào, dù là ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay U.23, U.22.

Ở giải đấu đầu tiên dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam là M-150 Cup 2017, 2 bại tướng đầu tiên của HLV Park Hang-seo là U.23 Myanmar và U.23 Thái Lan khi để thua trước U.23 Việt Nam lần lượt với các tỷ số 0-4 và 1-2.

Trong hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đá 8 trận với các đội bóng Đông Nam Á thì hòa 2 trận (0-0 với Myanmar, 2-2 với Malaysia) và thắng 6 trận (3-0 trước Lào, 3-0 trước Campuchia, 2-0 và 1-0 trước Malaysia, 2-1 và 2-1 trước Philippines).

Sau đó để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam còn có 1 trận giao hữu với Philippines và giành chiến thăng với tỷ số 4-2. Tại vòng loại giải U.23 châu Á, Việt Nam cũng đã thắng đậm Brunei, sau đó thắng U.23 Indonesia 1-0 do Triệu Việt Hưng ghi . Trận cuối U.23 Việt Nam thắng Thái Lan với 4 bàn không gỡ.

Trọng Hoàng sẽ giúp U.22 Việt Nam giữ thành tích bất bại

Độc Lập

Ở King’s Cup 2019 trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Anh Đức ở phút 90+4

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có 4 trận đấu với các đối thủ Đông Nam Á với kết quả: hòa 2 trận (đều với tỷ số 0-0 với Thái Lan), thắng 2 trận (1-0 trước Malaysia, 3-1 trước Indonesia).

Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Park Hang-seo, đội U.23 Việt Nam toàn thắng trước cả 3 đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2020: thắng U.23 Brunei 6-0, thắng U.23 Indonesia 1-0, thắng U.23 Thái Lan 4-0.

Còn ở SEA Games 2019 tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang có thành tích toàn thắng: thắng U.22 Brunei 6-0, thắng U.22 Lào 6-1, thắng U.22 Indonesia 2-1 và thắng U.22 Singapore 1-0.

HLv Park Hang-seo phản ứng trọng tài vì chuyện cắt còi không cho VN đá phạt góc

Độc Lập

Như vậy, tính đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo đã có tổng cộng 26 trận dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đối đầu với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á với kết quả cực kỳ ấn tượng: thắng 22 trận, hòa 4 trận và chưa thua bất cứ trận nào.

Đó là lý do để người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin rằng, U.22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục giữ vững thành tích bất bại khi đối đầu với U.22 Thái Lan trong trận đấu chiều mai, để qua đó chính thức giành quyền lọt vào bán kết SEA Games 30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.