HLV U.22 Thái Lan: ‘Việt Nam là đối thủ rất mạnh’

04/12/2019 08:59 GMT+7

Sau trận thắng “đau tim” trước U.22 Lào, HLV Akira Nishino của tuyển U.22 Thái Lan đã cảm ơn nỗ lực của các học trò để làm động lực hướng đến cuộc “đại chiến” với U.22 Việt Nam ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào ngày 5.12.

Ở lượt trận đấu tối 3.12, U.22 Thái Lan đã thực sự gặp khó khăn trong mục tiêu đánh bại U.22 Lào. Trong thế bế tắc, “Voi chiến” đã được giải cứu bởi chân sút 17 tuổi Suphanat với 2 bàn thắng ở phút 90 và 90+4.
Chiến thắng “đau tim” này đã giúp U.22 Thái Lan nuôi lại hy vọng tranh vé vào bán kết ở trận quyết đấu với U.22 Việt Nam trong lượt trận cuối.

U.22 Thái Lan đã có chiến thắng "đau tim" trước U.22 Lào

ĐỘC LẬP

“Hiệp 1 chúng tôi gặp khó khăn và khá bế tắc trong tấn công. Tình thế ở hiệp 2 thay đổi tích cực với một số điều chỉnh và chúng tôi tạo ra khác biệt. Tại sao lại hỏi tôi việc giữ những cầu thủ quan trọng trên ghế dự bị? Tôi không rõ thế nào là cầu thủ quan trọng. Giải đấu này có lịch thi đấu khắc nghiệt và cần phải thay đổi. Có thể nhìn nhận việc tôi sử dụng cầu thủ mới vì họ sẽ chơi quyết tâm hơn”, HLV Nishino nói.
Nhận xét về màn trình diễn được cho là thiếu thuyết phục ở trận thắng U.22 Lào, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết: “Trước tiên, do thời tiết và mặt sân đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của chúng tôi và cả U.22 Lào. Nhưng với tôi, ở trận này các cầu thủ U.22 Thái Lan đã chơi tốt, chúng tôi có ba điểm. Chúng tôi sẽ vẫn làm việc chăm chỉ, cố gắng và quan trọng nhất là cuối cùng đã có chiến thắng”.

U.22 Việt Nam đang có nhiều ưu thế để đoạt vé vào bán kết

ĐỘC LẬP

Đánh giá về U.22 Việt Nam, HLV Nishino thận trọng: “Chúng tôi biết Việt Nam là đối thủ mạnh. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cả về mặt chiến thuật và thể lực cho trận đấu đó. Tôi hi vọng các cầu thủ cảm thấy có động lực để cố gắng chơi một trận hay với mục tiêu giành 3 điểm”.
Với chiến thắng khó khăn trước U.22 Lào, U.22 Thái Lan đang bị đẩy vào thế khó trong hy vọng tranh vé khi ở 2 trận đấu cùng ngày, U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia lần lượt đánh bại U.22 Singapore (1-0) và U.22 Brunei (8-0).
Như vậy, trước lượt đấu cuối vào ngày 5.12, U.22 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng với 12 điểm (ghi 15 bàn, hệ số bàn thắng-thua là +13), kế đến là U.22 Indonesia (9 điểm, ghi 13 bàn, hệ số +11), U.22 Thái Lan (9 điểm, ghi 12 bàn, hệ số +10), còn U.22 Lào, U.22 Singapore và U.22 Brunei đã sớm bị loại.
Với diễn biến này, U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia đang có ưu thế trong cuộc đua giành 2 tấm vé vào bán kết của bảng B bởi nếu quy định các đội bằng điểm nhau trước tiên sẽ tính đến hiệu số bàn thắng-thua để xếp hạng. Trong trường hợp hiệu số ngang nhau sẽ xét đến số bàn thắng, rồi đến đối đầu.

Nếu thắng U.22 Lào, U.22 Indonesia (áo đỏ) sẽ gần như nắm chắc chiếc vé vào bán kết

PSSI

Đối với U.22 Thái Lan, đoàn quân HLV Akira Nishino nếu thua hoặc hòa thầy trò HLV Park Hang-seo thì gần như sẽ bị loại do U.22 Indonesia nhiều khả năng sẽ vượt qua Lào. Vì vậy, “Voi chiến” trẻ buộc phải đặt mục tiêu thắng U.22 Việt Nam. Trong đó, nếu muốn nắm chắc tấm vé, U.22 Thái Lan phải đánh bại U.22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên.
Trong trường hợp “Voi chiến” chỉ thắng U.22 Việt Nam 1-0, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lọt vào bán kết, còn U.22 Thái Lan phải cầu trời cho U.22 Indonesia hòa hoặc thua U.22 Lào để có chiếc vé thứ hai đi tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.